04:19 19/04/2019

Thổ Nhĩ Kỳ 'xoa dịu' NATO về thương vụ S-400 với Nga

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết Ankara đang cân nhắc những quan ngại của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về thỏa thuận mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga.

Đây là tuyên bố mang tính hòa giải sau khi thương vụ vũ khí này khiến căng thẳng giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ leo thang.

Chú thích ảnh
Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga được trưng bày tại Kubinka, ngoại ô Moskva, ngày 22/8/2017. Ảnh: AFP/ TTXVN

Phát biểu tại họp báo ở thủ đô Ankara ngày 19/4, Ngoại trưởng Cavusoglu khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ đang xem xét các mối quan ngại của NATO. Ông nêu rõ Ankara không nhận thấy mối quan ngại rõ ràng nào về việc hệ thống S-400 sẽ dẫn đến việc tiếp cận công nghệ máy bay tiêm kích F-35 của Mỹ, nếu S-400 được triển khai tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara vẫn đang đợi phản ứng của Washington về đề xuất thiết lập nhóm công tác chuyên môn giữa hai bên để giải quyết những bất đồng liên quan đến thương vụ mua vũ khí của Nga.

Tuyên bố này được đưa ra sau chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar đến Washington và cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và con rể của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Nhà Trắng, trong đó hai bên đã tập trung thảo luận về thương vụ S-400.

Kế hoạch của Thổ Nhĩ Kỳ mua các tên lửa phòng không S-400 của Nga là nguyên nhân khiến quan hệ của nước này với Mỹ trở nên căng thẳng. Washington cảnh báo Ankara có thể đối mặt với các biện pháp trừng phạt liên quan tới vấn đề này. Mỹ lo ngại rằng Nga sẽ có được các dữ liệu từ F-35 để cải thiện năng lực của S-400 và bắn hạ các máy bay của phương Tây. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Cavusoglu khẳng định hệ thống S-400 sẽ tách biệt với cơ sở hạ tầng của NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ và không có liên hệ gì với F-35. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng thương vụ mua các tên lửa phòng không S-400 của Nga không nên là nguyên nhân để Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt bởi Thổ Nhĩ Kỳ không phải là một quốc gia đối đầu với Mỹ và vẫn duy trì cam kết trong NATO.

Trước đó, hôm 10/4, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố nước này có thể mua lô thứ hai của hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 do Nga chế tạo nếu Mỹ từ chối cung cấp tên lửa Patriot cho Ankara. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Lầu Năm Góc thông báo hoãn chuyển giao các máy bay F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ vì Ankara quyết mua hệ thống S-400 của Nga. Mỹ cũng từ chối bán tên lửa Patriot cho Thổ Nhĩ Kỳ vì lý do trên. Về phần mình, Nga đã đánh giá cao lập trường kiên định của Thổ Nhĩ Kỳ đối với hợp đồng mua các tên lửa phòng không S-400 bất chấp sự phản đối từ Mỹ.

Đặng Ánh (TTXVN)