05:19 30/05/2019

Thổ Nhĩ Kỳ 'vô hiệu hóa' 19 tay súng PKK tại miền Bắc Iraq

Ngày 30/5, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết máy bay và trực thăng chiến đấu của nước này đã tấn công các mục tiêu tại khu vực Hakurk, miền Bắc Iraq, "vô hiệu hóa" 19 tay súng thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK) trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ chống PKK bước sang ngày thứ 4. 

Chú thích ảnh
Các tay súng PKK. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Bộ trên, kể từ khi chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ chống PKK ở miền Bắc Iraq bắt đầu từ ngày 27/5 đến nay, phía quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có 2 binh sỹ thiệt mạng, trong khi PKK có 19 tay súng bị "vô hiệu hóa" (có thể là bị tiêu diệt, bị thương hoặc bị bắt). Máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ cũng tiến hành các cuộc tấn công tại khu vực biên giới miền Bắc Iraq, nằm ở phía Tây vùng Hakurk, phá hủy các vị trí để súng, nơi trú ẩn và kho đạn dược của các tay súng PKK. 

PKK đặt căn cứ tại miền Bắc Iraq, chủ yếu hoạt động tại vùng Qandil đến phía Nam Hakurk, đã bị chính quyền Ankara đặt ngoài vòng pháp luật. Kể từ khi PKK nổi dậy tại Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ năm 1984, hơn 40.000 đã thiệt mạng do xung đột vũ trang.

Minh Châu (TTXVN)