09:17 11/09/2012

Thổ Nhĩ Kỳ từ chối dẫn độ Phó Tổng thống Iraq

Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11/9 đã từ chối dẫn độ Phó Tổng thống lưu vong của Iraq Tareq al-Hashemi, người vừa bị một tòa án ở Iraq kết án tử hình vắng mặt.

Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11/9 đã từ chối dẫn độ Phó Tổng thống lưu vong của Iraq Tareq al-Hashemi, người vừa bị một tòa án ở Iraq kết án tử hình vắng mặt.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Ankara (Ancara), Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói: "Chúng tôi sẽ tiếp đón ông Hashemi ở nước chúng tôi chừng nào ông ấy vẫn muốn lưu lại Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi sẽ không giao nộp ông ấy".


Phó Tổng thống lưu vong của Iraq Tareq al-Hashemi. Nguồn: Internet.



Cùng ngày, Tổng thống Iraq Jalal Talabani đã bày tỏ sự lấy làm tiếc về án tử hình đối với Phó Tổng thống Al-Hashemi.

Thông cáo của Văn phòng Tổng thống nêu rõ: "Thật đáng tiếc khi phán quyết đó được đưa ra vào thời điểm đặc biệt này, khi ông ấy vẫn đang giữ cương vị chính thức".

Theo ông Talabani, một phán quyết như vậy "có thể cản trở nỗ lực đạt được hòa giải dân tộc toàn diện".

Trong một diễn biến khác, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cùng ngày đưa tin một vụ nổ đã xảy ra bên ngoài một đồn cảnh sát ở ngoại ô Istanbul, thành phố lớn nhất của nước này, làm ít nhất một người chết và 5 người bị thương nặng.

Vụ nổ trên xảy ra ở Sultangazi, khu đông dân lao động ở rìa phía bắc trung tâm Istanbul.

Theo những người chứng kiến, kẻ tấn công đã chạy vào đồn cảnh sát và kích nổ quả bom cài trên người ngay tại lối vào.

Vụ nổ đã khiến cho cửa ra vào đằng trước và trần nhà của đồn cảnh sát sập xuống.

Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào nhận gây ra vụ tấn công nói trên.


TTXVN/ Tin Tức