07:17 31/07/2025

Thổ Nhĩ Kỳ trình làng tên lửa đạn đạo khổng lồ

Nhà thầu quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Roketsan đã tung ra phiên bản kích thước “khủng” của tên lửa đạn đạo tầm ngắn Tayfun. Trang The War Zone nhận định đây là dấu hiệu cho thấy các lực lượng vũ trang thế giới đang ngày càn quan tâm đến những tên lửa đạn đạo lớn hơn và có tầm bắn xa hơn.

Chú thích ảnh
Tên lửa mới của Thổ Nhĩ Kỳ Tayfun Block 4. Ảnh: Roketsan/X

Roketsan đã trình làng Tayfun Block 4 tại Hội chợ Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế (IDEF) 2025 ở Istanbul trong tháng 7.

Theo trang Janes (Mỹ), Tayfun Block 4 dài gần 10m, rộng hơn 1m và có tổng trọng lượng gần 8 tấn.
Hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) dẫn tuyên bố của Rokestan: “Tayfun Block-4 đạt tầm bắn xa, lập thêm kỷ lục nữa cho ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ. Tên lửa này có khả năng phá hủy nhiều mục tiêu chiến lược, chẳng hạn như hệ thống phòng không, trung tâm chỉ huy và kiểm soát, nhà chứa chiến đấu cơ và các cơ sở quân sự quan trọng...".

Roketsan chưa tiết lộ tầm bắn tối đa chính thức của Tayfun Block 4. Tuy nhiên, kích thước lớn của tên lửa này làm dấy lên suy đoán rằng nó có thể là tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM). MRBM là tên lửa đạn đạo có tầm bắn tối đa từ 1.000 đến 3.000 km. Các phiên bản trước của Tayfun đã chứng minh được khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách gần 561 km.

Đáng chú ý, Tayfun Block 4 được quảng cáo là tên lửa "siêu vượt âm", nhưng vẫn chưa có thông tin nào cho thấy nó có đặc điểm liên quan đến vũ khí siêu thanh khả năng cơ động cao. Trong khi đó, tên lửa đạn đạo, đặc biệt là loại kích thước lớn, tầm xa, thường đạt tốc độ siêu vượt âm hơn Mach 5 ở giai đoạn cuối của hành trình bay.

Dưới đây là video về tên lửa mới Tayfun Block 4 (nguồn: Roketsan/X):

Roketsan cũng đang phát triển một MRBM có tên Cenk ("chiến tranh" trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ). Cenk được công khai 2 tháng sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan công bố kế hoạch phát triển tên lửa đạn đạo có tầm bắn tối đa 1.000 km. Hiện vẫn chưa rõ liệu khi đó ông Erdogan có ám chỉ đến phiên bản Tayfun Block 4 hay không.

Mới tuần trước, Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ Mehmet Fatih Kacir tuyên bố rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang phát triển các tên lửa có tầm bắn tối đa 2.000 km. Tuy nhiên Bộ trưởng Mehmet Fatih Kacir không nói rõ ông đang đề cập đến tên lửa đạn đạo hay tên lửa hành trình, hoặc nêu tên bất kỳ chương trình cụ thể nào.

Nhìn chung, tốc độ đầu cuối rất cao của tên lửa đạn đạo khiến chúng đặc biệt phù hợp để sử dụng chống lại các mục tiêu nhạy cảm về thời gian và có giá trị cao. Tên lửa di chuyển với vận tốc siêu vượt âm cũng tạo thách thức cho lực lượng phòng không. Tốc độ đó cũng mang lại cho tên lửa khả năng đào sâu hơn vào các mục tiêu kiên cố.

Hiệu quả của tên lửa đạn đạo được thể hiện rõ nét trên thực địa xung đột Nga - Ukraine trong những năm gần đây. Năm ngoái, Nga đã phát đi thông điệp đặc biệt khi sử dụng Oreshnik - tên lửa đạn đạo chưa từng được công bố trước đó, có khả năng mang nhiều đầu đạn - để tấn công Ukraine. Hiện có nguồn tin cho rằng Ukraine cũng sắp triển khai một loại tên lửa đạn đạo mới do chính nước này phát triển.

Các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran vào Israel, đặc biệt là trong căng thẳng quân sự kéo dài 12 ngày vào tháng 6 vừa qua, cũng cho thấy vai trò lợi hại của loại vũ khí này và mức độ đe dọa mà chúng mang đến, ngay cả đối với các quốc gia sở hữu năng lực phòng thủ tên lửa tiên tiến.

Cho dù Tayfun Block 4 có thực sự là MRBM hay không, thì đây vẫn là ví dụ mới nhất cho thấy nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ trong mở rộng và đa dạng hóa kho tên lửa đạn đạo, đồng thời phản ánh xu hướng toàn cầu.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc