09:13 23/09/2012

Thổ Nhĩ Kỳ triển khai vũ khí hạng nặng tới biên giới

Trong khi đó, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 22/9 đã triển khai nhiều xe bọc thép và vũ khí hạng nặng tới khu vực biên giới với Syria, gần cửa khẩu xảy ra giao tranh ác liệt giữa lực lượng chống đối và quân chính phủ Syria hồi đầu tuần này.

Giao tranh tiếp diễn tại Syria


Một người bị thương trong cuộc xung đột ở thành phố Aleppo được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: AFP/TTXVN


Bạo lực và các cuộc đụng độ vẫn tiếp diễn ở các điểm nóng trên toàn lãnh thổ Syria (Xyri). Hãng thông tấn nhà nước SANA cho biết quân chính phủ đã tiến hành một số chiến dịch tấn công tại các địa điểm khác nhau ở thành phố miền nam Aleppo, gây thương vong lớn cho lực lượng chống đối và phá hủy hàng chục xe vũ trang của lực lượng này.


Ngoài ra, quân đội chính phủ cũng mở các đợt tấn công tại thành phố Homs ở miền trung và nhiều địa điểm khác.


Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết các vụ giao tranh trong ngày 22/9 đã làm 136 người thiệt mạng, gồm 80 dân thường, 32 binh sĩ chính phủ và 20 tay súng nổi dậy.


Phải đối mặt với các cuộc tấn công ngày càng dữ dội từ quân đội chính phủ, nhưng phe đối lập Syria vẫn không thể tìm được tiếng nói chung trong việc tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.


Trong thông báo mới nhất, lực lượng này cho biết đã hoãn Hội nghị toàn quốc Giải cứu Syria vì bất đồng quan điểm giữa các phe phái đối lập.


Hiện ở Syria có 28 phe phái đối lập khác nhau, trong đó Quân đội Syria Tự do (FSA) là lực lượng có ảnh hưởng lớn nhất.


Cùng ngày, FSA thông báo đã chuyển trung tâm chỉ huy của lực lượng này về trong nước sau hơn một năm hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ. Người đứng đầu FSA, Đại tá Riad al-Asaad, cho biết mục đích của việc di dời này là nhằm "chuẩn bị cho việc giải phóng Damascus (Đamát) trong tương lai gần.


Thổ Nhĩ Kỳ triển khai vũ khí hạng nặng


Trong khi đó, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 22/9 đã triển khai nhiều xe bọc thép và vũ khí hạng nặng tới khu vực biên giới với Syria, gần cửa khẩu xảy ra giao tranh ác liệt giữa lực lượng chống đối và quân chính phủ Syria hồi đầu tuần này.


Theo các nguồn tin tại chỗ, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã điều 3 xe bọc thép Howitzers và vũ khí phòng không tới khu vực xảy ra nhiều vụ bắn đạn lạc và pháo cối từ tỉnh al-Raqqa của Syria làm nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ bị thương.


Trong nhiều tháng qua, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã tiến hành nhiều đợt điều động binh lính tới dọc đường biên giới kéo dài 911 km với Syria. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích cách xử lý của Tổng thống Bashar al-Assad đối với cuộc nổi dậy bùng phát từ tháng 3/2011 đến nay đã làm hơn 25.000 người thiệt mạng.



TTXVN/Tin tức