09:19 11/09/2016

Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt hàng chục tay súng IS ở miền Bắc Syria

Các cuộc oanh kích của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hôm 10/9 đã tiêu diệt 20 tay súng của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng ở miền Bắc Syria.

Xe tăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tham gia chiến dịch truy quét phiến quân IS tại khu vực biên giới Syria- Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP/TTXVN

Kênh truyền hình CNN tiếng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11/9 dẫn nguồn tin quân sự Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thông trên trên. Theo CNN, các vụ oanh kích đã nhằm vào 3 tòa nhà, một phương tiện và một xe máy xung quanh thị trấn Tel el-Hawa, nằm ở phía Tây Jarabrus, giáp biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ đang triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn mang tên “Lá chắn sông Euphrates” nhằm truy quét IS và những chiến binh người Kurd, tiến tới thiết lập một khu vực an toàn với vùng lãnh thổ dọc biên giới Syria. Trong một thông điệp đưa ra mới đây, người đứng đầu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ chiến dịch này chắc chắn sẽ được tiếp tục cho đến khi “tất cả các yếu tố khủng bố” bị loại trừ khỏi khu vực.

Cũng trong ngày 11/9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan khẳng định các tay súng người Kurd đã và đang âm mưu đẩy mạnh các cuộc tấn công kể từ sau vụ đảo chính bất thành hôm 15/7 vừa qua, đồng thời cho rằng lực lượng này có mục tiêu rõ ràng là gây trở ngại cho các chiến dịch quân sự của Ankara ở Syria.

Ngoài ra, ông Erdogan còn tuyên bố Ankara có tránh nhiệm “xóa sổ” IS ở Syria và ngăn cản lực lượng này tiến hành các vụ tấn công ở Thổ Nhĩ Kỳ, và rằng chiến dịch thâm nhập quân sự vào Syria cách đây hơn 2 tuần là bước đầu tiên cho tham vọng thực hiện trách nhiệm trên.

Trong một diễn biến khác, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ vừa cách chức 28 thị trưởng bị nghi ngờ ủng hộ lực lượng các tay súng người Kurd, đồng thời bổ nhiệm các thị trưởng mới ở 24 thành phố, trong đó hầu hết nằm ở khu vực Đông Nam có đa số là người Kurd.

Các thành phố này hiện nằm dưới sự điều hành của đảng Dân chủ Nhân dân (HDP) đối lập thân lực lượng người Kurd, đảng lớn thứ 3 trong Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, HDP bác bỏ việc họ có liên quan với các tay súng người Kurd.

TTXVN/Tin Tức