12:06 26/12/2025

Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường chống khủng bố sau thông tin âm mưu tấn công dịp lễ

Theo Al Jazeera ngày 25/12, lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã ngăn chặn các âm mưu tấn công nhằm vào dịp Giáng sinh và năm mới sau khi bắt giữ 115 nghi phạm bị cáo buộc có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trong các cuộc đột kích quy mô lớn tại Istanbul.

Chú thích ảnh
Lực lượng đặc nhiệm truy quét các phần tử IS ở Adana, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Văn phòng công tố trưởng Istanbul thông báo các chiến dịch được tiến hành đồng loạt tại 124 địa điểm trong ngày 25/12, sau khi cơ quan chức năng nhận được thông tin tình báo cho thấy các phần tử IS đang lên kế hoạch tấn công trong kỳ nghỉ lễ, đặc biệt nhằm vào cộng đồng không theo Hồi giáo.

Istanbul là trọng tâm của chiến dịch, với lực lượng an ninh thu giữ súng, đạn dược cùng nhiều tài liệu được mô tả là phục vụ hoạt động tổ chức của IS. Giới chức cho biết chiến dịch vẫn đang tiếp diễn nhằm truy bắt 22 nghi phạm còn lại đang lẩn trốn.

Theo công tố viên, những người bị bắt giữ có vai trò trong việc tài trợ tài chính, tuyên truyền và duy trì liên lạc với các đầu mối IS bên ngoài Thổ Nhĩ Kỳ, cho thấy tính chất xuyên quốc gia của mối đe dọa. Chiến dịch có sự phối hợp giữa các cơ quan tình báo, cảnh sát và lực lượng quân đội.

Giới chức an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá IS hiện là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng thứ hai đối với quốc gia này. Vị trí địa lý và đặc điểm dân cư khiến Thổ Nhĩ Kỳ trở thành mục tiêu thường xuyên của các mạng lưới IS, trong bối cảnh nước này có đường biên giới dài với Syria, nơi tổ chức này vẫn duy trì hiện diện dù đã mất quyền kiểm soát lãnh thổ vào năm 2019.

Sau thất bại quân sự tại Iraq và Syria, IS được cho là đã mở rộng hoạt động sang Trung Á và thiết lập các nhánh mới tại nhiều khu vực ở châu Phi. Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một số phần tử IS đã định cư tại nước này sau sự sụp đổ của “nhà nước Hồi giáo” tự xưng.

Thổ Nhĩ Kỳ đưa IS vào danh sách tổ chức khủng bố từ năm 2013. Theo số liệu của Phủ Tổng thống, trong giai đoạn từ năm 2013 đến 2023, hơn 19.000 người đã bị bắt giữ vì nghi liên quan đến tổ chức này, trong khi trên 7.600 công dân nước ngoài bị trục xuất do tham gia hoặc hỗ trợ các nhóm vũ trang ở nước ngoài.

Chiến dịch tại Istanbul diễn ra chưa đầy một tháng sau đợt truy quét lớn vào tháng 3, khi Bộ trưởng Nội vụ Ali Yerlikaya thông báo bắt giữ 298 nghi phạm IS tại 47 tỉnh trong vòng hai tuần.

Các vụ bắt giữ cũng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng an ninh khu vực gia tăng. Trước đó, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào hơn 70 mục tiêu IS trên lãnh thổ Syria, để trả đũa một cuộc phục kích gần Palmyra khiến hai binh sĩ Mỹ và một phiên dịch thiệt mạng.

Trong khi đó, chính quyền mới tại Syria, do Tổng thống Ahmed al-Sharaa đứng đầu, cam kết hợp tác với Mỹ và các đối tác châu Âu nhằm truy quét những phần tử IS còn sót lại. 

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc