09:14 05/09/2012

Thổ Nhĩ Kỳ mua máy bay chiến đấu F-35

Đài Tiếng nói nước Nga dẫn nguồn tin từ Trung tâm phân tích mua bán vũ khí (TSAMTO) của Nga ngày 4/9 cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định mua máy bay chiến đấu thế hệ năm F-35 Lightning 2 hồi tháng 1 năm nay.

Đài Tiếng nói nước Nga dẫn nguồn tin từ Trung tâm phân tích mua bán vũ khí (TSAMTO) của Nga ngày 4/9 cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định mua máy bay chiến đấu thế hệ năm F-35 Lightning 2 hồi tháng 1 năm nay.

 

Máy bay chiến đấu thế hệ năm F-35 Lightning 2.

 

Ban đầu, Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến mua 6 máy bay, song Ankara hiện đã quyết định trong giai đoạn đầu tiên chỉ mua 2 chiếc. Theo kế hoạch, trong thời gian tới, Công ty công nghiệp quốc phòng (SSM) của Thổ Nhĩ Kỳ và nhà thầu vũ khí chính Lockheed Martin sẽ ký hợp đồng chính thức về việc cung cấp hai chiếc máy bay đầu tiên, cho phép Thổ Nhĩ Kỳ nhận được cặp máy bay chiến đấu đầu tiên này trong năm 2015 và cặp tiếp theo vào năm 2016.

 

Từ năm 1999, Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những nước đối tác tham gia chương trình phát triển F-35. Năm 2011, Bộ trưởng Quốc phòng Vecdi Gonul tuyên bố lực lượng Không quân Thổ Nhĩ Kỳ có thể mua 116 máy bay chiến đấu đa chức năng F-35 thế hệ năm Lightning 2, 100 máy bay F-35A phiên bản bình thường.

 

Sau năm 2020, Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch sản xuất máy bay chiến đấu riêng và nhiều khả năng sẽ hợp tác với Hàn Quốc trong dự án này.

 

TTXVN/Tin tức