08:09 16/08/2011

Thổ Nhĩ Kỳ hối thúc Xyri chấm dứt trấn áp người biểu tình

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ngày 15/8 đã lên án mạnh mẽ việc Xyri tiếp tục đàn áp người biểu tình, đồng thời kêu gọi Tổng thống nước này Bachar al-Assad chấm dứt ngay lập tức các hoạt động quân sự nhằm vào dân thường.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ngày 15/8 đã lên án mạnh mẽ việc Xyri tiếp tục đàn áp người biểu tình, đồng thời kêu gọi Tổng thống nước này Bachar al-Assad chấm dứt ngay lập tức các hoạt động quân sự nhằm vào dân thường.

Ngoại trưởng Davutoglu phát biểu trong cuộc họp báo tại Ankara ngày 15/8. Ảnh: AFPP-TTXVN.


Ông Davutoglu nhấn mạnh: "Các hoạt động quân sự cần phải chấm dứt ngay lập tức. Nếu không, chúng ta không còn gì để đàm phán với Xyri nữa", đồng thời đưa ra cảnh báo mối quan hệ giữa hai nước trước đây tốt đẹp sẽ xấu đi".

Ông Davutoglu cũng đã lên án các hoạt động quân sự của quân đội Xyri tại Lattaquié, đồng thời nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa kêu gọi chính quyền Xyri chấm dứt ngay lập tức các hoạt động quân sự gây ra đổ máu.

Sức ép quốc tế đang ngày một tăng lên với chính phủ Xyri nhằm vào các cuộc đàn áp đẫm máu của các lực lượng an ninh nước này đối với người biểu tình. Theo các tổ chức nhân quyền, kể từ giữa tháng Ba (thời điểm nổ ra các cuộc biểu tình chống) đến nay, đã có ít nhất 2.000 người dân Xyri thiệt mạng.

Thanh Bình
(P/v TTXVn tại Trung Đông)