08:14 26/08/2016

Thổ Nhĩ Kỳ dội hỏa lực chiến binh Kurd ở Syria

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã nã pháo vào các tay súng thuộc lực lượng dân quân tự vệ người Kurd ở miền Bắc Syria ngày 25/8. Đây là động thái mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là để bảo đảm an ninh khu vực biên giới nhằm chống cả nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và bước tiến của người Kurd tại Syria.

Xe tăng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến về phía thị trấn biên giới Syria Jarablus ngày 24/8. Ảnh: Reuters

Một nguồn tin an ninh Thổ Nhĩ Kỳ cho biết quân đội nước này đã bắn pháo vào Các đơn vị Tự vệ Nhân dân người Kurd (YPG) ở phía Nam Jarablus (của Syria). Hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ mô tả hành động này là bắn cảnh cáo. Trước đó, các lực lượng phiến quân Syria được sự hỗ trợ của đặc nhiệm, xe tăng và máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến vào Jarablus, một trong những thành trì cuối cùng của IS trên biên giới Thổ Nhĩ Kỳ – Syria.

Những tiếng nổ và tiếng súng đã vang lên ở khắp các ngọn đồi trong khu vực hôm 25/8. Tổng thống Tayyip Erdogan và các quan chức chính phủ cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố rằng chiến dịch “Euphrates Shield” này là nhằm ngăn chặn YPG chiếm giữ lãnh thổ và lấp đầy khoảng trống mà IS để lại sau khi rút đi.

Ankara coi YPG là một mối đe dọa bởi vì mối quan hệ chặt chẽ của lực lượng này với các phiến quân người Kurd đang tiến hành các cuộc nổi dậy ở Thổ Nhĩ Kỳ trong 3 thập kỷ qua. Nước này đã được cảnh báo về những bước tiến của YPG ở miền Bắc Syria kể từ khi cuộc xung đột ở Syria nổ ra năm 2011, sợ rằng nó có thể mở rộng sự kiểm soát của người Kurd dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ và làm bùng lên những tham vọng của các phần tử nổi dậy người Kurd tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia có các lực lượng vũ trang lớn thứ 2 trong khối NATO, đã yêu cầu YPG rút về phía Đông sông Euphrates trong một tuần. YPG đã tiến xuống phía Tây Euphrates.

Quan điểm của Thổ Nhĩ Kỳ về YPG đang mẫu thuẫn với Mỹ - vốn coi lực lượng này là một đồng minh đáng tin cậy hiếm có trên thực địa ở Syria, nơi mà Mỹ đang tìm cách đánh bại IS trong khi cũng phản đối chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc xung đột phức tạp, nhiều bên tham gia và kéo dài 5 năm.

YPG là một trong những lực lượng mạnh nhất ở Syria và được coi là xương sống của Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF), một liên minh do Mỹ hậu thuẫn được thành lập từ tháng 10 năm ngoái để chống IS.

Công Thuận (Theo Reuters)