11:11 08/11/2019

Thổ Nhĩ Kỳ để ngỏ khả năng mua hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ

Ngày 7/11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết ông đã sẵn sàng mua hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ nếu các điều khoản trong hợp đồng mua bán này hợp lý và sẽ thảo luận vấn đề trên với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần tới.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot tại một căn cứ quân sự ở Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP/TTXVN

Quan hệ đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) giữa Thổ Nhĩ và Mỹ trở nên căng thẳng sau khi Ankara hồi đầu năm nay mua một hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 do Nga sản xuất, dẫn đến việc Thổ Nhĩ Kỳ bị Mỹ đình chỉ chương trình hợp tác sản xuất máy bay tiêm kích hiện đại F-35.

Phát biểu trong chuyến thăm Hungary, Tổng thống Erdogan cho biết Ankara đã mua hệ thống tên lửa S-400 và thương vụ mua bán này đã kết thúc, tuy nhiên nếu Mỹ cho phép mua hệ thống tên lửa Patriots, Thổ Nhĩ Kỳ có thể mua miễn là phù hợp với các điều kiện thực tế.

Ông Erdogan đưa ra tuyên bố trên trước khi có cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày 13/11 tới. Trước đó, Mỹ đã đe dọa sẽ áp dụng các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Thổ Nhĩ Kỳ nếu nước này sử dụng hệ thống tên lửa S-400, điều mà Washington cho rằng có thể đe dọa sự an toàn của các máy bay chiến đấu F-35.

Việt Thắng (TTXVN)