05:07 08/05/2019

Thổ Nhĩ Kỳ cử binh sĩ đến Nga tập huấn sử dụng S-400

Khoảng 100 quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được cử sang Nga vào cuối tháng này để học cách điều khiển hệ thống phòng không S-400 mà Ankara mua của Moskva.

Chú thích ảnh
Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga. Ảnh: Sputnik

Đó là tiết lộ từ một nguồn tin quân sự cấp cao tại Ankara với hãng Sputnik hôm 7/5. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký kết thương vụ trị giá 2,5 tỷ USD để Nga bán 4 khẩu đội phòng thủ tên lửa S-400 từ tháng 12/2017. Đợt chuyển giao đầu tiên dự diến diễn ra vào tháng 7/2019. 

Phản ứng về thương vụ trên, Mỹ đã nhiều lần lên tiếng phản đối Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga, cho rằng hệ thống này không tương thích với các tiêu chuẩn của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mà Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên. Washington đe dọa cấm vận kinh tế nếu Ankara mua S-400, đồng thời trì hoãn hoặc hủy bỏ hợp đồng bán máy bay chiến đấu F-35 mới nhất cho quốc gia thành viên NATO này.

Xem video thử nghiệm sức mạnh của S-400. Nguồn: Sputnik

Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định hệ thống S-400 sẽ tách biệt với cơ sở hạ tầng của NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ và không từ bỏ thương vụ này. 

Phát biểu trên kênh truyền hình NTV ngày 5/5, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết nước này đang tìm cách giải thích để Mỹ và các đối tác khác trong dự án F-35 hiểu rằng các hợp đồng S-400 sẽ không tạo ra mối đe dọa đối với máy bay chiến đấu F-35, đồng thời khẳng định Ankara đã thực hiện mọi giải pháp để ngăn chặn mối đe dọa này.

Theo ông, việc loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi dự án F-35 sẽ làm gia tăng gánh nặng nghiêm trọng với các đối tác khác trong dự án.

Xuân Chi/Báo Tin tức