01:18 24/01/2019

Thổ Nhĩ Kỳ có thể tự thiết lập 'vùng an toàn' ở Syria

Ngày 24/1, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố nước này có khả năng tự thiết lập một "vùng an toàn" ở Syria, song sẽ không loại trừ khả năng hợp tác với Mỹ, Nga và các nước khác nếu các nước này mong muốn.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra tại thị trấn Manbij, Syria ngày 18/6/2018. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rút toàn bộ 2.000 binh sĩ Mỹ khỏi Syria, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết ông và Tổng thống Trump đã thảo luận việc Ankara thiết lập một vùng an toàn 32 km vào sâu trong lãnh thổ Syria dọc khu vực biên giới.

Phát biểu với đài truyền hình A Haber, ông Cavusoglu cho hay hiện vẫn chưa có gì chắc chắn về vùng an toàn theo kế hoạch, song Ankara và Washington về cơ bản đồng quan điểm.

Ông Cavusoglu nêu rõ Thổ Nhĩ Kỳ có thể tự thiết lập một vùng an toàn và thực hiện biện pháp cần thiết.

Sau cuộc gặp giữa Tổng thống Erdogan và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Moskva vào ngày 23/1 vừa qua, ông Cavusoglu cũng cho hay Ankara và Moskva có quan điểm giống nhau về một giải pháp chính trị tại Syria, ngoại trừ vấn đề liệu Tổng thống Syria Bashar al-Assad có nên tại vị hay không.

Ngoài ra, ông Cavusoglu còn cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang liên lạc gián tiếp với Chính phủ Syria, song không tiết lộ thêm chi tiết.

Ông Cavusoglu nêu rõ Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ cũng đã bắt đầu các cuộc thảo luận về việc bên nào sẽ kiểm soát Manbij, thị trấn Syria hiện nằm dưới sự kiểm soát của YPG - lực lượng người Kurd được Mỹ hậu thuẫn. Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi lực lượng này là nhóm khủng bố.

Tổng thống Erdogan từng tuyên bố Ankara sẽ không cho phép “vùng an ninh” dự định thiết lập ở miền Bắc Syria trở thành nơi trú ẩn của lực lượng người Kurd.

Dự kiến, Đặc phái viên Mỹ phụ trách Syria Jim Jeffrey ngày 24/1 tới Ankara để thảo luận với giới chức Thổ Nhĩ Kỳ.

Đặng Ánh (TTXVN)