Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 27/8, Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức đưa vào vận hành hệ thống phòng không "Vòm Thép" (Steel Dome) đầu tiên, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc tăng cường năng lực phòng thủ quốc gia.
Các phương tiện phòng không tại trụ sở nhà thầu quốc phòng Aselsan, gần Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 27/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Thông tin này được Tổng thống Recep Tayyip Erdogan công bố tại buổi lễ diễn ra ở trụ sở nhà thầu quốc phòng Aselsan. Phát biểu tại sự kiện, Tổng thống Erdogan nhấn mạnh việc triển khai "Vòm Thép" là một bước tiến chiến lược trong bối cảnh khu vực đang chứng kiến xung đột ngày một gia tăng.
Dự án "Vòm Thép" được khởi động vào tháng 8/2024, là một phần trong kế hoạch xây dựng hệ thống phòng không đa tầng của Thổ Nhĩ Kỳ và được phát triển dựa trên ý tưởng từ hệ thống Vòm Sắt của Israel. Hệ thống này được thiết kế với khả năng phát hiện và đánh chặn các mối đe dọa trên không, nhằm bảo vệ không phận quốc gia trước những thách thức an ninh trong khu vực.
Cùng ngày, Tổng thống Erdogan cũng chủ trì lễ khánh thành một cơ sở công nghệ quốc phòng mới, với tổng vốn đầu tư 1,5 tỷ USD. Đây được xem là khoản đầu tư lớn nhất trong lịch sử ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, thể hiện tham vọng không chỉ trở thành một cường quốc quân sự khu vực mà còn vươn tầm ảnh hưởng toàn cầu trong lĩnh vực phòng thủ.