02:20 27/02/2015

Thổ Nhĩ Kỳ bắt đối tượng dọa đánh bom Lãnh sự quán Mỹ

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ một người đàn ông đe dọa đánh bom bên ngoài Lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Istanbul.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ ngày 27/2 đã bắt giữ một người đàn ông đe dọa đánh bom bên ngoài Lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Istanbul.

Cảnh sát mặc thường phục quanh một chiếc xe gần Lãnh sự quán Mỹ ở Istanbul ngày 27/2. Ảnh: Reuters


Theo hãng tin tư nhân Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ, các thông tin ban đầu cho biết đối tượng bị bắt giữ không mang theo bất kỳ loại chất nổ nào và người này được cho là có vấn đề về thần kinh. Cảnh sát đã lập hàng rào an ninh dọc tuyến phố bên ngoài tòa lãnh sự sau khi bắt giữ nghi phạm.

Thành phố Istanbul vẫn được đặt trong tình trạng báo động an ninh cao sau vụ đánh bom liều chết do một phụ nữ tiến hành tại trung tâm thành phố hồi tháng trước, khiến đối tượng đánh bom và một cảnh sát thiệt mạng. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ đã lên án vụ đánh bom, coi đây là hành động "tấn công tàn ác".

Hồi tháng 2/2013, một kẻ đánh bom liều chết cũng đã tấn công Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Ankara, khiến một nhân viên bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng.

Ngày 26/2 vừa qua, Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Mỹ James Clapper cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành điểm quá cảnh để các phần tử cực đoan đến Syria gia nhập tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Theo người đứng đầu cơ quan tình báo Mỹ, khoảng 60% các tay súng nước ngoài tới Syria qua đường Thổ Nhĩ Kỳ.


TTXVN/Tin tức