04:07 19/04/2013

Thờ cúng Hùng Vương, di sản nhân loại

Tại kỳ họp lần thứ 7 Ủy ban liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể diễn ra ở Pari, tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc đã chính thức công nhận "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tại kỳ họp lần thứ 7 Ủy ban liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể diễn ra ở Pari (Pháp), tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công nhận "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

 

Việc "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" được UNESCO công nhận, chứng tỏ sức sống của văn hóa Việt Nam, gắn với dòng chảy văn hóa hội nhập với thế giới, cũng như sự trân trọng của thế giới với những giá trị văn hóa tâm linh của người Việt Nam từ hàng nghìn năm nay. Cho đến thời điểm này, "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương" là di sản duy nhất của Việt Nam được UNESCO vinh danh ở loại hình tín ngưỡng.

 

Nhân dân trăm họ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

 

Đoàn rước trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

Rước bánh chưng dâng lên các Vua Hùng - những người dựng nước và giữ nước vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.

 

Các địa phương rước bánh chưng dâng lên Vua Hùng.

Những trinh nữ Việt mang hoa dâng Vua Hùng ngày Giỗ Tổ.

 

Con Lạc cháu Hồng nổi trống mở hội mừng vui.

Rước sản vật dâng lên Vua Hùng ngày Giỗ Tổ.

Thế Thảo Tuấn