08:13 24/08/2021

Thiếu Văn Hậu và Minh Vương, HLV Park Hang-seo tính gì cho vòng loại cuối FIFA World Cup 2022?

Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Đoàn Văn Hậu đã không kịp hồi phục chấn thương trước thềm lượt trận đầu tiên của vòng loại cuối FIFA World Cup 2022.

Như vật, tiếp nối nỗi lo lắng về chấn thương của Minh Vương, Thành Chung, sáng 24/8, HLV trưởng Park Hang-seo đã buộc phải đưa ra quyết định để Văn Hậu trở về CLB để tiếp tục điều trị.

Thiệt quân ngay trước chuyến đi Saudi Arabia

Đoàn Văn Hậu bị tái phát chấn thương sau khi cùng đội tuyển Việt Nam hoàn tất 3 trận đấu cuối vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2022, diễn ra tại UEA hồi tháng 6 vừa qua. Tại đợt hội quân của đội tuyển chuẩn bị cho vòng loại cuối FIFA World Cup 2022, Đoàn Văn Hậu vẫn có tên trong danh sách triệu tập, chủ yếu là để các bác sỹ kiểm tra tình trạng chấn thương và tiếp tục thực hiện điều trị hồi phục.

Chú thích ảnh
Đoàn Văn Hậu (phải) trở về CLB để tiếp tục điều trị hồi phục chấn thương. Ảnh: VFF

Theo đánh giá, Văn Hậu đang có tốc độ hồi phục khá tốt, nhưng vẫn cần thêm thời gian để có thể trở lại tập luyện bình thường. Do vậy, trước mắt, Đoàn Văn Hậu sẽ chưa thể góp mặt trong 2 trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối FIFA World Cup 2022, gặp đội tuyển Saudi Arabia vào ngày 2/9 trên sân khách và gặp đội tuyển Australia vào ngày 7/9 tại sân nhà.

Tại giai đoạn nước rút quan trọng ngày, ban huấn luyện đã phải đối diện với những khó khăn về lực lượng khi một số cầu thủ không may mắn dính chấn thương và đang phải tập theo chế độ riêng, trong đó mới nhất là trường hợp của tiền vệ Trần Minh Vương và hậu vệ Nguyễn Thành Chung. Minh Vương bị tổn tương dây chằng chéo sau trong khi Thành Chung gặp vấn đề về cơ khép phải. Hiện tại, các bác sĩ đội tuyển đang tích cực điều trị để giúp bộ đôi cầu thủ này có thể trở lại tập luyện trong thời gian sớm nhất.

Trong những ngày đầu tập luyện, chân sút Tiến Linh cũng đã từng khiến người hâm mộ cảm thấy lo lắng khi phải tập hồi phục theo chế độ riêng. Tuy nhiên, chân sút này đã sớm trở lại tập luyện bình thường và luôn hoàn thành tốt các yêu cầu của Ban huấn luyện. “Hiện tại, tôi đã trở lại với 100% phong độ và đang cố gắng hoàn thiện kỹ năng và khắc phục những gì còn thiếu sót để chuẩn bị cho 2 trận đấu sắp tới”, Tiến Linh nói.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên kế hoạch tổ chức các trận đấu giao hữu quốc tế phục vụ công tác chuyên môn của đội tuyển đã không thể thực hiện được như mong muốn. Thay vào đó, đội tuyển lựa chọn đội tuyển U22 Việt Nam làm “quân xanh” để kiểm tra, đánh giá lực lượng. Theo đánh giá của Tiến Linh, việc thi đấu với đội tuyển U22 Việt Nam cũng đã mang đến những tín hiệu tích cực về lối chơi của đội tuyển. Hiện tại toàn đội cũng đang tích cực để hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng, hướng tới chuyến đến làm khách trên sân Saudi Arabia (ngày 2/9) và tiếp đó trận cuộc đón tiếp Australia tại sân nhà (ngày 7/9).

“Trận đầu ra quân rất khó khăn. Toàn đội cũng đang nghiên cứu và phân tích rất kỹ lối chơi của đối thủ. Hy vọng đội tuyển sẽ có kết quả thuận lợi trước Saudi Arabia”, Tiến Linh chia sẻ.

Mười trận đấu - tính chuyện đường dài

Vòng loại cuối FIFA World Cup 2022 sẽ kéo dài 10 trận đấu với 5 trận đấu trên sân nhà Mỹ Đình và 5 trận sân khách. HLV Park Hang-seo buộc phải có những tính toán và sẵn sàng lực lượng để thay thế nếu các học trò của ông vướng chấn thương sau mỗi trận đấu cam go sắp tới.

Nhằm có sự chủ động về lực lượng trong hành trình tại vòng loại cuối FIFA World Cup 2022, HLV trưởng Park Hang-seo cũng đã quyết định triệu tập bổ sung 3 cầu thủ vào đội tuyển Việt Nam, gồm hậu vệ Trần Văn Kiên (CLB Hà Nội), tiền vệ Nguyễn Trọng Đại (CLB Viettel) và tiền đạo Nguyễn Xuân Nam (CLB Topeland Bình Định).

Chú thích ảnh
HLV Park Hang-seo luôn tính trước các phương án dự phòng để đảm bảo lực lượng cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Theo kế hoạch, ngày 24/8, Văn Kiên, Trọng Đại và Xuân Nam sẽ có mặt tại địa điểm tập trung. Bộ ba này sẽ được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR để phòng ngừa COVID-19. Sau khi đảm bảo các điều kiện về sức khỏe và an toàn phòng, chống dịch, 3 cầu thủ này sẽ được ghép vào tập luyện cùng đội tuyển U22 Việt Nam, hiện cũng đang trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022. Nếu thể hiện tốt phong độ, họ sẽ có cơ hội khi đội tuyển Việt Nam bước vào 2 lượt trận trong tháng 10 tới tại vòng loại cuối FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trong 3 cầu thủ này, Văn Kiên là gương mặt quen thuộc hơn cả khi nhiều lần góp mặt trong đợt tập trung của đội tuyển. Trọng Đại thuộc lứa cầu thủ trưởng thành từ đội tuyển U20 Việt Nam từng tham dự vòng chung kết (VCK) FIFA U20 World Cup 2017, tuy nhiên đây là lần đầu tiên Trọng Đại có cơ hội được thử sức trong màu áo đội tuyển Quốc gia. Cũng giống như Trọng Đại, tiền đạo Xuân Nam từng là nhân tố chủ chốt trong đội hình các đội tuyển trẻ, nhưng lại chưa bén duyên với đội tuyển Quốc gia. Lần gần đây nhất Xuân Nam có tên trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam là tháng 8/2020. Tuy nhiên, Xuân Nam chưa có dịp thể hiện do kế hoạch hội quân của Đội tuyển đã bị hủy bỏ bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Mục đích của HLV Park Hang-seo khi triệu tập bổ sung 3 cầu thủ nói trên vào đội tuyển Việt Nam là phục vụ cho cuộc hành trình kéo dài cho đến hết tháng 3/2022 tại vòng loại cuối FIFA World Cup 2022. Ông sẽ tiếp tục triệu tập thêm các gương mặt khác nếu cần thiết nhằm đảm bảo lực lượng cho đội tuyển.

Theo chia sẻ của HLV Park Hang-seo, do các cầu thủ đều trải qua thời gian dài không được thi đấu, nên họ cần phải được tạo điều kiện tập luyện để lấy lại thể lực và cảm giác bóng. Đó là sự chuẩn bị chủ động trong công tác xây dựng lực lượng cho đội tuyển Việt Nam.

Quỹ thời gian còn lại không nhiều, nên ở thời điểm hiện tại, HLV Park Hang-seo đang dành phần lớn thời lượng tập luyện cho các bài củng cố về di chuyển chiến thuật và chuyển trạng thái từ tấn công sang phòng ngự. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đồng thời cũng tìm giải pháp cho các vị trí của các cầu thủ đang bị chấn thương để xây dựng đội hình tối ưu nhất, trước mắt là cho chuyến đến làm khách trên sân Saudi Arabia sắp tới.

Tiền đạo Phan Văn Đức cho biết, sau quá trình tập luyện vừa qua, đến nay toàn đội đã sẵn sàng cho lượt trận đầu tiên tại vòng loại cuối FIFA World Cup 2022. “Đội tuyển đã đặt mục tiêu sẽ cố gắng để có điểm trên sân khách. Ban huấn luyện cũng đã tổ chức xem băng hình và phân tích đối thủ để có đấu pháp hợp lý nhất. Cá nhân tôi đánh giá các cầu thủ Saudi Arabia rất mạnh về thể lực và nhanh nhẹn”, Văn Đức nói.

Tuy nhiên, Văn Đức cũng tỏ ra rất tự tin khi đối đầu với những đối thủ có đẳng cấp rất cao tại vòng loại cuối FIFA World Cup 2022. “Mặc dù thua thiệt hơn so với đối thủ về thể hình, nhưng đội tuyển Việt Nam lại có khả năng xoay sở nhanh nhẹn hơn. Tinh thần của người Việt Nam là không bao giờ từ bỏ, dù thế nào thì toàn đội vẫn sẽ luôn đoàn kết và giữ vững tinh thần”, Văn Đức chia sẻ.

Tối 26/8, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đáp chuyến bay sang Saudi Arabia. Theo lịch trình, đội sẽ có 1 chặng chuyển tiếp tại Dubai (UAE). Các cầu thủ sẽ được phổ biến các cập nhật mới nhất về Luật thi đấu nhằm có sự chủ động về mọi mặt trước khi bước vào hành trình tại vòng loại cuối FIFA World Cup 2022.
Minh Tuệ/Báo Tin tức