10:09 11/10/2019

Thiếu nữ Ấn Độ xếp hàng chịu đòn roi để trừ tà chữa bệnh

Nhiều phụ nữ và cô gái trẻ nối đuôi nhau xếp hàng để nhận được những đòn roi “trị liệu” trong một lễ hội Hindu hàng năm được tổ chức ở miền Nam Ấn Độ.

Nghi lễ tín ngưỡng cực đoan này được cho là có thể chữa bệnh và xua đuổi tà ma.

Theo đoạn băng đăng tải trên trang mạng kênh RT (Nga), những người phụ nữ này quỳ gối, để tay và lưng của mình bị các thầy sư mặc trang phục làm lễ dùng roi quật vào như một phần trong lễ hội Vijayadasami tổ chức tại làng Bavithram Vellalapatti. Sau khi bị lãnh đòn roi, những người tham gia thậm chí còn cúi đầu biết ơn. 

Video nghi lễ "trị bệnh" cực đoan của người dân làng Bavithram Vellalapatti (nguồn: RT):

Nghi thức trên được cho là để xua đuổi linh hồn quỷ dữ ra khỏi những người tham dự, cũng như chữa lành bệnh. Theo truyền thống, nếu một người phụ nữ không cảm thấy đau khi bị đòn roi quật, điều đó có nghĩa là cô ấy đã trở thành nạn nhân của thế lực đen tối.

“Khi các thầy sư quật roi vào nhóm phụ nữ, họ sẽ không cảm thấy đau đớn nếu bị linh hồn quỷ dữ chiếm giữ. Còn không họ sẽ cảm thấy đau. Những linh hồn quỷ dữ kia sau vài đòn roi sẽ chạy khỏi cơ thể nữ giới”, một người dân địa phương trả lời phỏng vấn kênh RT.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức