02:09 20/02/2012

Thiếu ca cao trong niên vụ 2011-2012

Theo Công ty kinh doanh nguyên liệu thô Olam International Ltd. có trụ sở tại Xingapo, giá ca cao, sau đợt giảm mạnh nhất trong 12 năm qua vào năm ngoái, có nhiều khả năng sẽ đổi chiều tăng giá do cầu được dự đoán sẽ vượt cung trong niên vụ 2011-2012.

Theo Công ty kinh doanh nguyên liệu thô Olam International Ltd. có trụ sở tại Xingapo, giá ca cao, sau đợt giảm mạnh nhất trong 12 năm qua vào năm ngoái, có nhiều khả năng sẽ đổi chiều tăng giá do cầu được dự đoán sẽ vượt cung trong niên vụ 2011-2012.

Theo số liệu của Tổ chức Ca cao Quốc tế, giá ca cao năm 2011 đã giảm 32% trên thị trường Luân Đôn, mức giảm mạnh nhất tính từ năm 1999, do sản lượng toàn cầu vượt nhu cầu tiêu thụ khoảng 341.000 tấn trong niên vụ 2010-2011.

Tháng 12/2011, ông Gerry Manley, giám đốc điều hành kiêm phụ trách lĩnh vực ca cao toàn cầu của Olam, dự báo thế giới sẽ thiếu khoảng 100.000 tấn ca cao trong niên vụ 2011-2012 bắt đầu từ tháng 10/2011. Theo ông Sunny Verghese, Tổng giám đốc Olam, niên vụ 2010-2011 thế giới đã dư cung ca cao, nên sang niên vụ kế tiếp 2011-2012 có nhiều khả năng sẽ xảy ra tình trạng thiếu cung. Do đó, cao cao có nhiều cơ hội.

Năm nay, giá ca cao đã tăng 6,9% trên thị trường Luân Đôn do đồn đoán thời tiết khô hạn ở Tây Phi sẽ làm giảm sản lượng vụ xen kẽ hai vụ chính của năm bắt đầu vào tháng 4.



Công nhân chuyển ca cao tại cảng Abidjan, nơi 80% hàng hóa xuất khẩu của Cốt Đivoa được vận chuyển qua đây. Ảnh: AFP/TTXVN



Cốt Đivoa và Ghana - hai nước sản xuất ca cao lớn nhất thế giới - chiếm khoảng 58% sản lượng ca cao toàn cầu trong niên vụ 2010-2011. Ước tính, sản lượng vụ xen kẽ của niên vụ 2011-2012 ở Cốt Đivoa, nước sản xuất ca cao lớn nhất thế giới, có thể giảm xuống 310.000 tấn.

Cuối tuần qua, giá ca cao tiếp tục đi lên do các nhà đầu tư lo ngại sản lượng của các nước Tây Phi sụt giảm. Chốt phiên cuối tuần 17/2, giá ca cao giao tháng 5/2012 tại Luân Đôn tăng lên 1.504 bảng Anh/tấn và giá ca cao giao cùng kỳ hạn tại New York cũng được đẩy lên 2.355 USD/tấn.

Hoàng Hà (Theo Bloomberg)