01:09 25/01/2019

Thiết thực hỗ trợ sinh viên hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết

Đại học Huế đang triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và thuộc vùng sâu, vùng xa về quê đón Tết cùng gia đình dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức tặng vé xe và quà cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

Năm nay, Trường Đại học kinh tế, Đại học Huế tổ chức chương trình "Tết đoàn viên năm 2019", trao tặng vé xe, quà Tết cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa về quê đón Tết cùng gia đình. Theo đó, nhà trường tặng vé xe về quê đón Tết cho gần 150 sinh viên đến từ 16 tỉnh, thành phố trong cả nước đang học tại trường. Tổng kinh phí chương trình khoảng 40 triệu đồng, được huy động từ sự đóng góp của doanh nghiệp, cán bộ và sinh viên nhà trường. Mỗi sinh viên được hỗ trợ từ 200.000 - 800.000 đồng, tùy theo giá vé xe về các địa phương.

Trường Đại học Kinh tế Huế cũng tặng quà cho 8 sinh viên ở lại Huế ăn Tết. Bạn Bùi Phước Sang, quê ở tỉnh Kiên Giang cho biết: Nhà em ở xa, giá vé dịp Tết khá cao, gia đình em khó khăn nên được tặng vé xe về quê đón Tết em rất vui. Đối với em và những bạn có hoàn cảnh khó khăn, đây là món quà quý về cả vật chất lẫn tinh thần, giúp chúng em cố gắng vươn lên trong học tập. 

Không chỉ hỗ trợ vé xe, nhiều trường đại học thành viên của Đại học Huế còn tổ chức hàng chục chuyến xe miễn phí đưa sinh viên về quê đón Tết cùng gia đình. Tết Kỷ Hợi 2019, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tổ chức chương trình “Xuân gắn kết - Tết sẻ chia” với 6 chuyến xe miễn phí đưa khoảng 200 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết.

Anh Nguyễn Văn Quang, Bí thư đoàn Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế cho biết: Chương trình năm nay được tổ chức quy mô hơn các năm. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 30 triệu đồng, được huy động từ sự đóng góp của nhà hảo tâm. doanh nghiệp, cán bộ và sinh viên nhà trường. Nhà trường sẽ tổ chức các chuyến xe miễn phí đưa sinh viên về Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An.

Nhà trường ưu tiên giúp đỡ sinh viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiệt hại do thiên tai. 

Cùng với Đại học Huế, các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề trên địa bàn tỉnh đều đang tích cực triển khai thực hiện hỗ trợ, chăm lo Tết cho học sinh, sinh viên, nhất là học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế tổ chức chương trình "Xe về Tết miễn phí" với 10 chuyến xe đưa khoảng 500 sinh viên về quê đón Tết và kêu gọi hỗ trợ khoảng 300 suất quà Tết cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trường Đại học Y dược, Đại học Huế tổ chức chương trình “Tết ấm sinh viên” và trao 181 suất quà với tổng trị giá hơn 83 triệu đồng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Trường cao đẳng Du lịch Huế tổ chức chương trình “Đồng hành cùng học sinh, sinh viên về quê đón Tết cổ truyền - Xuân Kỷ Hợi năm 2019” trao 47 suất quà Tết trị giá 600.000 đồng/suất...

Các chương trình góp phần đem lại một cái Tết cổ truyền ấm áp cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong sinh viên, cộng đồng. 

Đối với sinh viên ở lại do không có điều kiện về quê đón Tết, các cấp đoàn, hội tại các trường tổ chức trao tặng quà Tết, tổ chức chương trình văn hóa, văn nghệ, giao lưu vui Xuân, đón Tết.

Tường Vi (TTXVN)