12:06 29/12/2014

Thiết thực chăm lo Tết Ất Mùi cho người lao động

Để đảm bảo cho cán bộ, công nhân viên chức lao động được vui xuân, đón Tết cổ truyền, Liên đoàn Lao động Hà Nội đang tập trung chỉ đạo công đoàn các cấp nắm chắc tình hình và giám sát việc thực hiện chính sách tiền lương, tiền thưởng của các đơn vị, doanh nghiệp.

Để đảm bảo cho cán bộ, công nhân viên chức lao động được vui xuân, đón Tết cổ truyền, Liên đoàn Lao động Hà Nội đang tập trung chỉ đạo công đoàn các cấp nắm chắc tình hình và giám sát việc thực hiện chính sách tiền lương, tiền thưởng của các đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời, phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giải quyết kịp thời những vướng mắc của công nhân lao động, hạn chế thấp nhất xảy ra tranh chấp lao động, đình công; động viên công nhân lao động tích cực lao động sản xuất, thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan, doanh nghiệp, đảm bảo an toàn trước, trong và sau Tết.

Liên đoàn Lao động Hà Nội đã tích cực huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thông qua công tác xã hội hóa để quan tâm, hỗ trợ phương tiện giúp công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê vui đón Tết với gia đình đảm bảo an toàn, thuận tiện, hiệu quả.

Theo kế hoạch, Liên đoàn sẽ tổ chức xe ô tô đưa trên 3.000 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp và chế xuất… trên địa bàn thành phố về quê đón Tết.

Các tuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết dự kiến xuất phát từ Hà Nội đến các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Lạng Sơn; Hà Nội - Hải Phòng, Quảng Ninh; Hà Nội - Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Dự kiến, các chuyến xe ô tô đưa công nhân lao động về quê đón Tết diễn ra vào các ngày 15, 16, 17/02/2015 (tức ngày 27, 28, 29 Tết). Lãnh đạo thành phố và các cấp tổ chức buổi lễ chúc Tết, đưa công nhân lao động về quê đón Tết vào ngày 16/2/2015 (ngày 28 Tết).

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động sẽ tổ chức thăm, tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; họp mặt đối với công nhân không có điều kiện về quê; trao quà cho công nhân các đơn vị phục vụ, các cháu bị bệnh hiểm nghèo…

Minh Nghĩa