01:10 31/01/2012

Thiên tai tại nhiều nơi trên thế giới

Mưa lớn kéo dài tại khu vực núi Argopuro ở tỉnh Đông Giava của Inđônêxia đã làm nước sông Pekalen dâng cao tràn bờ gây ra lũ quét bất ngờ hôm 29/1, khiến ít nhất 6 người mất tích và thiệt hại vật chất lên tới hàng trăm tỷ rupia.

Mưa lớn kéo dài tại khu vực núi Argopuro ở tỉnh Đông Giava của Inđônêxia đã làm nước sông Pekalen dâng cao tràn bờ gây ra lũ quét bất ngờ hôm 29/1, khiến ít nhất 6 người mất tích và thiệt hại vật chất lên tới hàng trăm tỷ rupia.



Hình minh họa. Nguồn: Internet



Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn nguồn Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai Inđônêxia cho biết lũ quét bất ngờ khiến người dân địa phương không kịp ứng phó, hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy và cuốn trôi nhiều gia súc. Lũ cũng phá hủy nhiều công trình công cộng như trường học, cửa hàng, hệ thống giao thông giữa các vùng. Hiện các nhân viên an ninh và các đội cứu trợ đã được triển khai đến các địa điểm bị thiên tai để hỗ trợ người dân.

Trong khi đó, người dân nhiều nước Đông Âu như Ucraina, Ba Lan, Bungari, Séc và miền Trung Xécbia đang đối mặt với thời tiết khắc nghiệt. Tuyết rơi dày và giá rét trong những ngày cuối tháng Một này đã khiến ít nhất 32 người tử vong, trong khi nhiều trường học phải tạm thời đóng cửa, giao thông đình trệ và nhiều nơi bị mất điện.

Theo thông báo ngày 30/1, nhiệt độ ở nhiều nơi đã xuống mức -20 độ C, và các nhà chức trách đã phải mở cửa các nhà sơ tán khẩn cấp đảm bảo cung cấp lương thực và nhiên liệu sưởi ấm cho người dân.

Tại Pêru, một trận động đất mạnh 6,2 độ Ríchte ở khu vực Trung Nam nước này đã khiến 60 người bị thương nhẹ. Viện Địa lý Pêru cho biết trận động đất xảy ra vào rạng sáng 30/1, có tâm chấn nằm ở độ sâu 39 km.


TTXVN/ Tin Tức