12:17 06/12/2025

Thiên tai làm tốc độ tăng trưởng GRDP giảm khoảng 1%, khôi phục nhanh sản xuất kinh doanh

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn lớn, kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong 11 tháng năm 2025 được giữ ổn định, kiểm soát được lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ, chủ trì họp báo Chính phủ diễn ra chiều 6/12. Ảnh: VGP

Ước có 20/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng từ 8% trở lên

Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025 và 11 tháng diễn ra chiều 6/12. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ cho biết, sáng 6/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025 thảo luận nhiều nội dung quan trọng.

Tại Phiên họp, các đại biểu nhận định, tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, nhiều thách thức: Cạnh tranh chiến lược tiếp tục gay gắt; tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu chậm lại, lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt hơn nhưng rủi ro tăng cao…

Phiên họp thống nhất đánh giá: Trong bối cảnh rất khó khăn, nhờ sự lãnh đạo đúng đắn, kịp thời của Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự chỉ đạo điều hành đúng hướng, quyết liệt, sát thực tiễn, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương; sự tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, kinh tế xã hội (KTXH) tiếp tục xu hướng tích cực.

Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 11 tháng tăng khoảng 3,3%; thu ngân sách Nhà nước (NSNN) 11 tháng năm nay đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng, vượt 22% dự toán và tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi thực hiện miễn, giảm, gia hạn khoảng 239,1 nghìn tỷ đồng thuế, phí, tiền thuê đất (khoảng 10% tổng thu NSNN).

“Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng năm nay đạt gần 840 tỷ USD, tăng 17,2%; xuất siêu khoảng 20,5 tỷ USD. Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định dù nhiều địa phương bị bão lũ; sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 11/2025 tăng mạnh 10,8%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 7,1%. Tăng trưởng kinh tế ở nhiều địa phương khởi sắc, ước có 20/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng năm 2025 từ 8% trở lên; trong đó 6 địa phương tăng trưởng 2 con số”, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết.

Việt Nam nỗ lực đẩy nhanh các dự án kết cấu hạ tầng; chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành, khởi công đồng loạt 238 công trình, dự án vào ngày 19/12. Dự kiến hoàn thành 3.245 km đường bộ cao tốc và 1.711 km đường ven biển trong năm 2025.

Theo ông Trần Văn Sơn, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký tăng 7,4% so với cùng kỳ; vốn FDI thực hiện tăng 8,9%, cao nhất trong 5 năm qua. Đặc biệt 11 tháng qua có khoảng 275.600 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 26,1%, gấp 1,3 lần số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Du lịch tiếp tục phục hồi với 11 tháng năm nay thu hút 19,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

“Công tác khắc phục hậu quả bão lũ được cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, trong đó có ‘Chiến dịch Quang Trung’ để xây dựng, sửa chữa nhà ở, tái định cư cho đồng bào bị ảnh hưởng”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn nhấn mạnh.

Tiến độ một số dự án trọng điểm gặp khó do sạt lở, mưa lũ, ngập lụt 

Bên cạnh kết quả đạt được, Việt Nam vẫn còn những tồn tại, khó khăn như: Sức ép điều hành về tỉ giá, lãi suất còn lớn; hoạt động sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực còn khó khăn.

Đặc biệt, theo Người phát ngôn Chính phủ, giá vàng biến động mạnh; giá nhà đất còn cao; phát triển nhà ở xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu; tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn biến phức tạp, nhất là vào dịp Tết.

Không chỉ vậy, thể chế, pháp luật một số lĩnh vực còn vướng mắc; công tác cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính phải đẩy mạnh hơn. “Việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp vẫn còn lúng túng, chưa đồng bộ. Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn; thiên tai, lũ lụt dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường”, ông Trần Văn Sơn cho biết.

Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ sáng 6/12, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho rằng, thời gian còn lại của năm 2025 rất ngắn, trong khi các động lực tăng trưởng về đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu tiếp tục đối mặt với rủi ro, khó khăn từ thị trường bên ngoài, chính sách thuế quan của Hoa Kỳ… và các vấn đề nội tại nền kinh tế. 

“Giải ngân vốn đầu tư công 11 tháng năm nay mới đạt 60,6% kế hoạch; tiến độ một số dự án trọng điểm chịu nhiều ảnh hưởng do sạt lở, mưa lũ, ngập lụt kéo dài. Đầu tư tư nhân chưa được như kỳ vọng; việc xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án FDI quy mô lớn còn gặp vướng mắc”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết.

Ước tính chưa đầy đủ của Bộ Tài chính, thiên tai khiến tốc độ tăng trưởng GRDP trong quý IV/2025 của Thành phố Huế, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa… giảm khoảng 1%, cả năm giảm khoảng 0,2 - 0,3% và làm giảm khoảng 0,1% tăng trưởng GDP cả nước Quý IV/2025.

Theo Người phát ngôn Chính phủ, tại Phiên họp sáng 6/12, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Thời gian tới, Việt Nam cần tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, bảo đảm "6 rõ" đi đôi với phân bổ nguồn lực, tăng cường kiểm tra, giám sát.

Tất cả các thành viên Chính phủ, bộ trưởng, trưởng ngành, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các cấp, các ngành, công chức, viên chức ở mọi cấp phải làm việc hết trách nhiệm, tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc và nhân dân. Đặc biệt hoàn thành việc sửa chữa hơn 34.000 ngôi nhà bị hư hỏng, trước ngày 31/12/2025, xây lại mới hơn 1.600 nhà bị sập đổ; trước ngày 31/01/2026 để ‘mọi người đều có nhà, mọi gia đình đều có Tết.

Khôi phục sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế cho người dân

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, cần phải tập trung khôi phục sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân; quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công, triển khai 3 chương trình mục tiêu Quốc gia, để vốn đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác; phấn đấu thu NSNN năm 2025 vượt 25% so với dự toán; tập trung hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết 01 năm 2026 của Chính phủ.

“Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công; thu hút mạnh FDI, đầu tư tư nhân; khẩn trương ban hành các Nghị định về thành lập, vận hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; tổ chức Lễ khánh thành, khởi công đồng loạt các công trình, dự án vào ngày 19/12/2025; khẩn trương trình thành lập ‘Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất’ do Nhà nước quản lý”, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2025. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Ngoài ra, Việt Nam tập trung phát triển mạnh thị trường trong nước, nhất là thương mại điện tử; bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, không để thiếu hàng, "sốt" giá, găm hàng; đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, khuyến mại, nhất là dịp lễ tết; rà soát, miễn giảm thuế, phí, lệ phí; quyết liệt phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, thị trường, chuỗi cung ứng; đẩy nhanh tiến độ đàm phán, sớm ký kết các FTA (Hiệp định Thương mại Tự do) với các đối tác đã có cam kết cấp cao. Đặc biệt, thực hiện quyết liệt gỡ "Thẻ vàng" IUU (Hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp, không theo quy định và không báo cáo).

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đề xuất các cấp, ngành, địa phương thực hiện nhất quán mục tiêu ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế để tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi.

“Khẩn trương hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh khôi phục hoạt động, không để đứt gãy chuỗi cung ứng, đứt gãy hợp đồng; tăng cường năng lực cộng đồng, chính quyền địa phương, nhất là cấp xã trong phòng, chống thiên tai; rà soát quy trình vận hành đơn hồ và liên hồ chứa, xả lũ của hệ thống thủy điện, bảo đảm an toàn, hiệu quả ứng phó trong trường hợp khẩn cấp; rà soát các tuyến đường giao thông thường xuyên xảy ra sạt lở do mưa lũ, từ đó đưa ra giải pháp khắc phục, ứng phó...”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết.

Minh Phương/Báo Tin tức và Dân tộc