Theo phóng viên TTXVN tại các địa phương, từ ngày 23 - 26/6 (tính đến 16 giờ ngày 26/6), mưa lớn, dông lốc, sét kèm gió giật mạnh, sạt lở đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản tại các địa phương.
Mưa lớn gây sạt lở khu vực đường vào trụ sở UBND xã Sơn Vĩ (Tuyên Quang). Ảnh: TTXVN phát
Tại tỉnh Tuyên Quang, mưa lớn kèm dông, sét khiến 2 người thương vong (bà L.T.S, sinh năm 1971, thôn Đồng Tiến, xã Yên Thành bị sét đánh gây tử vong; hộ gia đình ông Đặng Văn Nam, xã Hồ Thầu bị sét đánh vào đường dây điện khiến 1 người bị thương); 20 nhà dân bị hư hỏng, gây sạt lở đường giao thông tại các xã Côn Lôn và Thượng Nông; 50m kênh mương ở xã Niêm Sơn bị sạt lở, hư hỏng…
Đối với tỉnh Cao Bằng, mưa lớn kéo dài xảy ra ở các xã Thông Nông, Tĩnh Túc, Quảng Lâm, Hòa An, Nguyên Bình, phường Thục Phán… đã làm trên 150 ngôi nhà bị ngập nước dưới 1m, nhiều tuyến đường liên thôn, khu dân cư bị chia cắt. Gần 186 ha lúa và hoa màu bị ngập úng; 2 con gia súc bị chết do sét đánh.
Trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, dông lốc kèm gió giật mạnh đã làm 46 căn nhà bị tốc mái, 4 chuồng trại hư hỏng, 11 cây xanh và 2 trụ điện bị ngã đổ; 0,3 ha bầu đang thu hoạch và 300 cây chuối sáp bị ảnh hưởng.
Cũng theo thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sạt lở tại ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang đã làm 3 căn nhà bị sập hoàn toàn. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản và tổ chức căng dây, cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở.
Cùng với đó, trên địa bàn xã Bàu Hàm, thành phố Đồng Nai, mưa lớn kèm dông lốc đã làm tốc mái 5 nhà và 60 ha chuối bị thiệt hại.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, cấp ủy, chính quyền các địa phương bị thiệt hại đã chỉ đạo các lực lượng chức năng giúp đỡ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống.
Một nhà dân ở xã Nguyên Bình (Cao Bằng) bị sạt lở. Ảnh: TTXVN phát
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ đêm 27/6 đến ngày 5/7. nhiều khu vực sẽ có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to.
Cụ thể, từ đêm 27 - 29/6, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; các nơi khác có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Từ ngày 1/7, mưa có xu hướng giảm dần.
Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng từ khoảng ngày 30/6 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
"Các khu vực nêu trên cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh", Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành lưu ý.
Ngoài ra, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Cao Bằng có thông báo, từ ngày 26 - 30/6, trên các sông thuộc tỉnh Cao Bằng xuất hiện 1 đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 3 - 5,5 m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng nguồn các sông, suối nhỏ có khả năng lên trên mức trên báo động 3, vùng hạ lưu sông Bằng tại trạm thủy văn Bằng Giang lên mức báo động 3, trên báo động 3; sông Gâm có khả năng lên mức báo động 1 đến báo động 2. Trong chiều và đêm 26/6, khả năng ngập lụt tại hạ lưu sông Bằng gồm khu vực ven sông các phường Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang, vị trí các tổ dân phố vùng thấp ven sông Hiến mức ngập sâu nhất từ 1-2m.
Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt... Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp; chủ động rà soát, sơ tán người dân khu vực nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; huy động lực lượng xung kích rà soát, khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc nghẽn; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.
Các địa phương nêu trên tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt để nhân dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại. Đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).