12:10 10/12/2010

Thiên tai hoành hành tại châu Âu và châu Mỹ

Thời tiết giá lạnh khắc nghiệt khi tuyết tiếp tục rơi dày cùng với mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã làm đảo lộn cuộc sống của người dân nhiều nước châu Âu, trong khi đó lũ lụt do mưa lớn chưa từng có trong nhiều thập kỷ qua đang tàn phá nặng nề Panama và Vênêxuêla.

Thời tiết giá lạnh khắc nghiệt khi tuyết tiếp tục rơi dày cùng với mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã làm đảo lộn cuộc sống của người dân nhiều nước châu Âu, trong khi đó lũ lụt do mưa lớn chưa từng có trong nhiều thập kỷ qua đang tàn phá nặng nề Panama và Vênêxuêla.

Tổng thống Vênêxuêla Hugo Chavez thị sát từ trên máy bay trực thăng khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ảnh: AFP-TTXVN

Trong 10 ngày qua, đã có ít nhất 40 người dân châu Âu thiệt mạng vì giá lạnh, chỉ riêng tại Ba Lan đã có 30 người chết. Phóng viên TTXVN tại Pháp cho biết, tuyết rơi dày đặc từ 13 giờ đến 15 giờ 30 (giờ địa phương) ngày 8/12 trên toàn nước Pháp đã gây khó khăn lớn cho rất nhiều vùng, nhất là thủ đô Pari. Tuyết dày tới 11 cm khiến giao thông bằng tàu điện ngầm tại 15 thành phố phải đặt ở mức báo động màu cam; các xe tải từ 7,5 tấn bị cấm di chuyển từ 15 giờ; tháp Eiffel phải đóng cửa ngay từ buổi chiều, không đón khách tham quan du lịch; giao thông bằng xe buýt bị tê liệt; các chuyến tàu điện ngầm, tàu nhanh liên vùng và tàu điện đều bị chậm giờ và dường như quá tải vì rất nhiều người đã phải bỏ lại xe ô tô riêng để sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Hàng nghìn người bị kẹt tại sân bay Charles de Gaulle do các chuyến bay bị hoãn hoặc hủy bỏ vì tầm nhìn của kiểm soát viên không lưu bị hạn chế. Đây là trận bão tuyết lớn nhất kể từ năm 1987 đến nay.

Trong khi đó, các vùng phía bắc nước Anh, nhất là Xcốtlen, tiếp tục hứng chịu đợt thời tiết giá lạnh khiến giao thông bị ảnh hưởng nặng nề, giữa lúc có dự báo nhiệt độ tiếp tục dưới 0 độ C từ nay tới Giáng sinh. Phóng viên TTXVN tại Anh cho biết, sông Ouse bị đóng băng lần đầu tiên trong 50 năm qua. Tại Xcốtlen, nhiệt độ phổ biến giảm xuống âm 15oC, có nơi xuống tới âm 20oC. Hơn một nửa số học sinh phải nghỉ học, giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Một số vùng tuyết rơi dày tới 76 cm. Giới chức cảnh báo người lái xe nên cẩn thận vì nước đá và tuyết khiến việc lái xe trở nên nguy hiểm. Để đối phó với đợt rét kỷ lục này, có thể chính phủ Xcốtlen sẽ phải huy động quân đội tham gia dọn tuyết trên đường phố ở thủ đô.


Khu vực tháp Eiffel ở thủ đô Pari bị băng tuyết phủ kín ngày 8/12. Ảnh: AFP-TTXVN

Tại Tây Ban Nha, mưa lớn tấn công nhiều khu vực ở trung và nam nước này, khiến một người thiệt mạng. Khoảng 100 gia đình ở Cordoba đã phải đi sơ tán do lo ngại đê sông Alcudia bị vỡ. Ngoài ra, 150 gia đình ở Lora del Rio cũng đã phải rời bỏ chỗ ở do mưa lũ.

Trong khi đó, tại châu Mỹ, trận lũ lụt lịch sử do đợt mưa lớn chưa từng có trong suốt 73 năm qua đang tàn phá nặng nề đất nước Panama ở khu vực Caribê, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, hơn 1.000 người đã phải đi sơ tán. Lũ lụt cũng đã làm sập nhiều cây cầu, phá hủy nhiều ngôi nhà, gây mất điện trên diện rộng và ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nước uống. Ngày 9/12 (giờ VN), lần đầu tiên trong vòng 21 năm qua, kênh đào Panama, một tuyến hàng hải quan trọng của thế giới nối từ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương với khoảng 5% tổng lượng hoàng hóa quốc tế vận chuyển qua đây mỗi năm, đã buộc phải đóng cửa. Đây cũng là lần đầu tiên kênh đào Panama phải đóng cửa do thời tiết xấu kể từ khi đi vào hoạt động năm 1914.

Tại Vênêxuêla, lũ lụt và lở đất do mưa lớn kéo dài được coi là tồi tệ nhất trong 40 năm qua đã khiến 30 người thiệt mạng và khoảng 70.000 người mất nhà cửa. Các công tác khắc phục hậu quả và cứu trợ nhân đạo đang được tiến hành khẩn trương. Bộ Ngoại giao Vênêxuêla cho biết, chính phủ các nước Braxin, Bôlivia, Côlômbia, Êcuađo, Nicaragoa và Bêlarút đã cam kết hỗ trợ nhân đạo cho các nạn nhân thiên tai tại Vênêxuêla. Ngày 9/12, các chuyến máy bay chở hàng cứu trợ nhân đạo của Êcuađo và Tây Ban Nha đã được gửi đến Vênêxuêla, tập trung chủ yếu phân bổ cho các khu vực gần thủ đô Caracát, gồm các bang Merida, Nueva Esparta, Trujillo, Vargas và Miranda.

Lê Hà - Vũ Hội - Lê Hải (P/v TTXVN tại Pháp, Anh)