06:12 08/06/2012

Thiên tai gây thiệt hại hơn 11 tỷ đồng

5 tháng đầu năm nay, mưa to, gió lớn và lốc xoáy đã đánh chìm 86 phương tiện khai thác đánh bắt thủy hải sản, làm hư hỏng, thiệt hại nặng 40 lồng bè nuôi cá; làm sập 64 căn nhà, tốc mái gần 100 căn nhà của người dân Kiên Giang.

Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai tỉnh Kiên Giang, 5 tháng đầu năm nay mưa to, gió lớn và lốc xoáy đã đánh chìm 86 phương tiện khai thác đánh bắt thủy hải sản, làm hư hỏng, thiệt hại nặng 40 lồng bè nuôi cá trên biển của ngư dân 2 huyện Kiên Hải, Kiên Lương; làm sập 64 căn nhà, tốc mái gần 100 căn nhà ở các huyện Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, An Minh... tổng thiệt hại hơn 11 tỷ đồng.

 

Thiên tai gây thiệt hại nhiều cho Kiên Giang trong 5 tháng đầu năm. Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

 

Dự báo từ nay đến cuối năm, thời tiết sẽ diễn biến phức tạp, nhất là vào cao điểm của mùa mưa bão (từ tháng 8 đến tháng 10). Tỉnh Kiên Giang triển khai đồng bộ các giải pháp chủ động phòng chống, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra.

Các huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh, nhất là những địa phương đã bị thiệt hại nặng do thiên tai gây ra thời gian qua, tăng cường kiểm tra, rút kinh nghiệm, bổ sung phương án phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ theo phương châm “4 tại chỗ”, kịp thời ứng phó với mưa bão, gió giật, lốc xoáy, nước lũ, sạt lở đất, nước biển dâng…; di dời dân vào nơi an toàn.

Công tác dự báo thời tiết cần bảo đảm nhanh, kịp thời, chính xác để giúp nhân dân chủ động phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai.

Tại những vùng ven biển, các xã đảo chủ động dự trữ lương thực, hàng hóa, thuốc men, bố trí đủ phương tiện, lực lượng cứu nạn, cứu hộ tại chỗ và trực 24/24 khi có bão, áp thấp nhiệt đới để kịp thời ứng phó khi tình huống xấu xảy ra.

Đối với vùng lũ Tứ giác Long Xuyên, tập trung gia cố, bồi trúc đê biển, đê sông, vận hành tốt hệ thống công trình thoát lũ ra biển Tây.

Đồn biên phòng đóng ở các cửa biển, cửa sông lớn và các đảo sẵn sàng làm nhiệm vụ ứng cứu khi thiên tai xảy ra; thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát phương tiện tàu cá trước khi ra khơi khai thác đánh bắt và trở về đất liền trong mùa mưa bão; phối hợp với địa phương kiểm tra, rà soát lại các khu vực tránh trú bão cho tàu cá và hướng dẫn ngư dân neo đậu đúng nơi quy định.

Lê Huy Hải