05:19 05/05/2021

Thị xã Nghĩa Lộ triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch

Thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) đang triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh sau khi nhận được thông báo có chuyên gia người Trung Quốc mắc COVID-19 từng lưu trú tại địa bàn.

Qua truy vết, rà soát tất cả các trường hợp có tiếp xúc hoặc đến những địa điểm mà đoàn chuyên gia Trung Quốc từng có mặt khi lưu trú tại Nghĩa Lộ, đến nay đã xác định được 7 trường hợp F1, 131 trường hợp F2. Ngành chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp liên quan và một số hộ dân sống ở khu vực gần khách sạn Bảo Yến, nơi đoàn người Trung Quốc từng lưu trú và vài trường hợp ở nhà hàng Hoa Tây Bắc. Bước đầu 407 mẫu có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp liên quan và một số hộ dân sống ở tổ 4, phường Tân An.
Chú thích ảnh
Lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp liên quan và một số hộ dân sống ở tổ 4, phường Tân An.
Chú thích ảnh
Lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp liên quan và một số hộ dân sống ở tổ 4, phường Tân An.
Chú thích ảnh
Lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp liên quan và một số hộ dân sống ở tổ 4, phường Tân An.
Chú thích ảnh
Nhu yếu phẩm gửi vào cho người dân đang cách ly được khử khuẩn. 
Chú thích ảnh
Tổ 4, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ trong những ngày cách ly. 
Chú thích ảnh
Tiếp tế nhu yếu phẩm vào cho người thân đang sinh sống trong khu vực bị cách ly. 
Chú thích ảnh
Đoàn thanh niên phường Pú Trạng (thị xã Nghĩa Lộ) chạy xe loa tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. 
Chú thích ảnh
Đoàn thanh niên xã Nghĩa An dán tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. 
Chú thích ảnh
Đoàn Thanh niên xã Nghĩa Phúc phát khẩu trang cho người dân trên địa bàn. 
Tuấn Anh (TTXVN)