06:13 10/06/2021

Thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Có 35 thí sinh là F1, F2

Tính đến 10 giờ ngày 7/6/2021, Hà Nội có 35 thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, bao gồm 14 trường hợp là F1, 5 trường hợp F2, 16 trường hợp lưu trú ở địa bàn đang cách ly y tế, không có F0.

Sáng 10/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã chủ trì phiên họp trực tuyến Ban Chỉ đạo chống dịch COVID-19 của Hà Nội đến các quận, huyện.

Tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội Phạm Văn Đại cho biết, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) diễn ra vào ngày 12 và 13/6, với 93.363 thí sinh đăng ký dự thi. Sở đã thành lập 184 điểm thi với 3.988 phòng thi, điều động 14.484 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi.

Chú thích ảnh
Hà Nội tổ chức diễn tập công tác phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2021-2022. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Liên quan đến phương án phòng, chống dịch COVID-19, Hà Nội đã hoàn thành công tác diễn tập phòng, chống dịch COVID-19; chuẩn bị vật tư y tế. Tính đến 10 giờ ngày 7/6/2021, có 35 thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch, gồm 14 là F1, 5 F2, 16 thí sinh lưu trú ở địa bàn phong tỏa, không có F0.

Tại cuộc họp, đại diện huyện Sóc Sơn cho biết, huyện có 4.171 thí sinh dự thi, với 11 điểm thi ở 6 trường học. Nơi đông nhất là 25 phòng thi, với gần 350 thí sinh. Tất cả công tác chuẩn bị đã được triển khai, đảm bảo an ninh trật tự, y tế, kế hoạch phân luồng đã được thực hiện theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT và Sở Y tế Hà Nội cả trong khu vực thi lẫn ngoài cổng trường.

Đại diện huyện Mê Linh cho biết, huyện chưa phát hiện trường hợp F0, F1, F2 liên quan đến thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10, nhưng sẽ tăng cường rà soát, vì có những điểm thi có thí sinh của huyện Đông Anh sang Mê Linh đăng ký thi. Hiện huyện Mê Linh có 135 phòng thi, 2.879 thí sinh.

Đại diện UBND phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) cho biết, trên địa bàn đang phát sinh một số trường hợp F1, F2; địa phương đang theo dõi và triển khai các biện pháp phòng dịch. Nhằm đảm bảo kỳ thi sắp tới, phường có 2 điểm thi, tổng số 864 thí sinh dự thi. Phường Hoàng Liệt đã tổ chức diễn tập, bố trí các điểm chốt gồm lực lượng công an, đoàn viên thanh niên, chữ thập đỏ; trông đỗ xe; kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, sát khuẩn…

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì phiên họp trực tuyến thứ 116 với các quận, huyện về công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022.

Cũng liên quan đến kỳ thi vào lớp 10 THPT, Chủ tịch huyện Đông Anh cho biết, huyện có 10 điểm thi với hơn 4.400 thí sinh. Đông Anh đã đổi 2 điểm thi, đảm bảo tổ chức phân công nhiệm vụ. Huyện đã triển khai rà soát các phương án, kịch bản, phân luồng, từ lúc đến cho đến khi thí sinh ra về. Về số lượng thí sinh có yếu tố dịch tễ, huyện có 1 thí sinh là F1, 13 F2 và 90 F3.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết: Tinh thần của TP là sẽ ưu tiên xét nghiệm cho toàn bộ cán bộ coi thi của huyện Đông Anh, và mở rộng xét nghiệm sàng lọc cho 9 quận, huyện: Sóc Sơn, Gia Lâm, Mê Linh, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Thường Tín.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội thông tin thêm, TP đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19, hiện chỉ còn 18 điểm phong tỏa, rải rác ở 10 quận huyện. Thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất, TP có niềm tin sâu sắc với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sẽ được tổ chức an toàn, chất lượng.

Trung Nguyên/Báo Tin tức