07:22 25/07/2014

Thi tuyển phương án thiết kế Khu tưởng niệm các chiến sỹ Gạc Ma

Theo thông báo của Ban tổ chức cuộc thi, tất cả các tổ chức và cá nhân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài có điều kiện, năng lực về kiến trúc, mỹ thuật có thể tham gia cuộc thi.

Ngày 25/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ công bố thi tuyển chọn phương án thiết kế công trình Khu tưởng niệm các chiến sỹ Gạc Ma tại tỉnh Khánh Hòa.  

Khu tưởng niệm các chiến sỹ Gạc Ma được xây dựng nhằm tưởng nhớ, tri ân 64 anh hùng liệt sỹ đã hi sinh trong trận chiến ngày 14/3/1988 để bảo vệ đảo Gạc Ma, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Công trình dự kiến được xây dựng tại Khu 2 thuộc Khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh, trên trục đường Đại lộ Nguyễn Tất Thành, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với tổng diện tích 20.000 m2.  

Khu tưởng niệm gồm các công trình chính gồm Đền tưởng niệm, nhà tưởng niệm, tượng đài, khu công viên cây xanh… Theo Ban tổ chức cuộc thi, công trình khu tưởng niệm được thiết kế là một khu công viên sinh hoạt cộng đồng gần gũi với người dân nhưng cũng không kém phần trang nghiêm, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ hy sinh bảo vệ biển đảo.  

Tại lễ công bố, ông Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhấn mạnh: Công trình phải thể hiện được hình ảnh về sự hy sinh quả cảm, kiên cường, bất khuất của các chiến sỹ Gạc Ma để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thân yêu của Tổ quốc, đồng thời cũng phải thể hiện, tạo cảm xúc khi mọi người đến tham quan. 

Theo thông báo của Ban tổ chức cuộc thi, tất cả các tổ chức và cá nhân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài có điều kiện, năng lực về kiến trúc, mỹ thuật có thể tham gia cuộc thi.  

Thời gian đăng ký dự thi từ nay đến 25/8/2014. Thời gian dự thi từ 1/8 đến 31/10/2014. Đầu tháng 11/2014, Hội đồng tuyển chọn chấm giải và công bố kết quả.


 Hoàng Anh Tuấn