08:10 23/08/2012

Thị trường vàng lên 'cơn sốt'

Giá vàng giao ngay sáng 23/8 đã có thời điểm vọt lên 1.656,46 USD/ounce, mức cao nhất kể từ phiên 2/5, trước khi dịu xuống 1.654,16 USD/ounce.

Tại thị trường Singapore (Xinhgapo) sáng 23/8, giá vàng đã vọt lên mức cao nhất trong hơn 3 tháng qua, sau khi biên bản cuộc họp mới đây của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) cho thấy ngân hàng này sẵn sàng triển khai một đợt mua trái phiếu nữa trong nay mai, nếu "sức khỏe" của nền kinh tế lớn nhất thế giới không được cải thiện nhiều.

 

Thị trường vàng thế giới đang lên "cơn sốt". Nguồn: Internet

 

Giá vàng giao ngay sáng 23/8 đã có thời điểm vọt lên 1.656,46 USD/ounce, mức cao nhất kể từ phiên 2/5, trước khi dịu xuống 1.654,16 USD/ounce.

 

Trong khi đó, ở thời điểm trước khi FED công bố biên bản phiên họp chính sách, giá vàng giao tháng 12/2012 tại Sàn giao dịch kim loại New York (COMEX) đóng cửa ở mức 1.640,5 USD/ounce, giảm 2,4 USD so với phiên trước.

 

Câu hỏi đang được đặt ra hiện nay là liệu FED sẽ tính đến thống kê mới nhất cho hay hoạt động bán lại nhà tại Mỹ trong tháng Bảy vừa qua tăng (một dấu hiệu cho thấy thị trường bất động sản Mỹ đang "ấm" dần) hay không. Theo kết quả điều tra của hãng tin Anh Reuters, trong tháng qua, khả năng FED sẽ tung ra gói nới lỏng định lượng lần 3 (QE3) đã tăng lên 60%. Các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò này của Reuters cũng hạ dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 2012 và 2013.

 

Tính đến phiên 22/8, lượng vàng do quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới Gold Trust nắm giữ đã tăng lên 1.281,978 tấn, mức cao nhất trong 3 tháng qua.
Trong một thông tin có liên quan, Thống đốc Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBoC), ông Chu Tiểu Xuyên nhận định Trung Quốc cần sử dụng tất cả các công cụ sẵn có để đưa ra một chính sách tiền tệ hiệu quả.

 

 

Hương Giang (Theo Reuters)