Nêu vấn đề thị trường vàng khó kiểm soát, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước nên có cơ chế mở rộng việc nhập khẩu vàng để người dân, doanh nghiệp có cơ hội sở hữu, tích lũy... Đây là những ý kiến của đại biểu Quốc hội phát biểu thảo luận ở tổ sáng 21/10.
Đại biểu Nguyễn Lâm Thành (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên) cho rằng, mặc dù đã có các quy định pháp luật liên quan như Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Tổ chức tín dụng… nhưng thị trường vàng vẫn khó kiểm soát.
Thị trường vàng, dù đã có nhiều quy định, nhưng giá vẫn tăng liên tục, tạo ra nhiều điểm nghẽn và khiến người dân tiếp cận thị trường gặp khó khăn. Đại biểu Nguyễn Lâm Thành dẫn chứng, có những người chia sẻ, mua nhẫn cưới cũng không thể mua nổi. Điều này cho thấy, dù là những mặt hàng bình thường, thông dụng như nhẫn vàng phục vụ nhu cầu trang sức của người dân, ở nhiều nước bán rất nhiều ở ngoài chợ giống như "hàng xén", nhưng ở Việt Nam người dân lại không thể mua nổi.
"Thị trường bất động sản, vàng là thước đo cho nền kinh tế rất lớn, nhưng đang diễn biến thế nào, theo chiều hướng xấu hay tốt? Vì vậy Chính phủ cần có biện pháp tạo cho thị trường vàng, bất động sản hoạt động ổn định, lành mạnh", ông Nguyễn Lâm Thành nói.
Bà Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ phát biểu.
Đại biểu Nguyễn Thị Phú Hà (Đoàn Phú Thọ) cho biết, chúng ta đều biết, giá vàng trong nước chênh với giá vàng thế giới. Từ đầu năm đến nay, khi giá vàng thế giới dự báo sẽ đạt đến 3.000 USD/ounce, các chuyên gia dự báo cuối năm nay có thể lên 4.000 USD/ounce thế nhưng chúng ta lại có những chính sách hạn chế không nhập khẩu vàng.
"Tôi thấy trên thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ và các nước đã tăng tích lũy, tăng dự trữ vàng rất cao và tăng một cách rất đột biến, kể cả các nước phát triển", đại biểu Nguyễn Thị Phú Hà phát biểu.
Theo đại biểu Nguyễn Thị Phú Hà, ngày trước các nước không tích lũy nhiều, nhưng hiện nay các nước đã tăng dự trữ, chứng tỏ các nước đã thu về. "Cho nên chúng ta phải xem lại, nếu chúng ta cứ giữ như thế này thì sẽ mất tài sản trong dân và doanh nghiệp. Câu chuyện buôn bán tích trữ vàng cần điều chỉnh, nhưng trên thế giới hiện nay giá vàng đều tăng và thay đổi, kể cả Mỹ hay châu Âu..", đại biểu Nguyễn Thị Phú Hà phát biểu.
Đại biểu Nguyễn Thị Phú Hà đề nghị Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước cũng nên đánh giá lại những nội dung này. "Nếu chính sách của chúng ta làm không tốt, không cẩn thận chúng ta lại mất tài sản của dân, doanh nghiệp. Chúng tôi nghĩ đấy cũng là tài sản của đất nước, nên chúng ta phải làm cách nào đấy để dự trữ", đại biểu Nguyễn Thị Phú Hà phát biểu.
Cũng theo đại biểu Nguyễn Thị Phú Hà, trong xu hướng hiện nay, dự báo của các chuyên gia đến năm 2026 vàng sẽ tăng đến 5.000 USD/ounce và đến năm 2029 sẽ là 10.000 USD/ounce và có thể còn cao hơn trong khi chúng ta lại hạn chế cho nhập khẩu vàng, trong khi như cầu của người dân lại tăng cao.
Lấy ví dụ như các cụ hưu trí tiết kiệm được một ít tiền đầu năm khi mua được một chỉ vàng, đến nay nếu bán đi thì số tiền cũng được gấp đôi, trong khi gửi tiết kiệm lãi suất chỉ được 3-4%. Nếu chúng ta cứ không nhập khẩu, không có vàng khi người ta đi mua chui, không cẩn thận lại mua phải vàng chất lượng không đảm bảo, lúc bán lại không được.