02:15 14/02/2015

Thị trường Valentine "nóng" cùng Tết

Hòa vào không khí hối hả, tất bật của những ngày cuối năm để chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán đang đến gần, thị trường quà tặng mùa Valentine 2015 tại TP Hồ Chí Minh cũng nhộn nhịp không kém.

Hòa vào không khí hối hả, tất bật của những ngày cuối năm để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán đang đến gần, thị trường quà tặng mùa Valentine 2015 năm nay tại TP Hồ Chí Minh cũng nhộn nhịp không kém.


Hoa tươi đắt hàng


Valentine là ngày lễ đặc biệt để những người yêu nhau thể hiện tình cảm với nhau, là cơ hội để những người đang yêu bày tỏ tình yêu của mình… nên những bông hoa hồng đỏ và chocolate được xem là những món quà truyền thống và được mọi người sử dụng nhiều nhất.


Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10) -  điểm tập kết hoa hồng lớn nhất thành phố, ngay từ sáng sớm ngày 14/2, đã tấp nập người mua kẻ bán. Tại đây, hoa hồng tươi được nhiều người chọn mua nhất (chiếm 70%). Sức mua trong ngày 14/2 cũng tăng từ 2-3 lần so với ngày thường và giá hoa hồng cũng tăng lên từ 5-15%. Hiện, giá hoa hồng Đà Lạt dao động từ 5.000-10.000 đồng/cành, hồng Hà Nội 2.000-4.000 đồng/cành... Trong khi đó, các loại hoa khác không tăng giá như hoa ly 10.000-15.000 đồng/cành, hoa lan tím 5.000- 7.000 đồng/cành…


Hoa hồng được người dân lựa chọn nhiều nhất vào ngày Lễ tình yêu.


Chị Lê Thị Hằng, chủ một cửa hàng hoa tươi tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, cho biết: So với năm ngoái, năm nay giá hoa hồng Đà Lạt cao hơn 5-10%. Nguyên nhân do thời tiết Đà Lạt lạnh hơn mọi năm làm ảnh hưởng đến việc ra hoa.


Các loại hoa hồng được người bán thiết kế phun màu xanh, tím, hồng hoặc phun kim tuyến, hoa nhập từ nước ngoài cũng được khá nhiều người dân lựa chọn dù giá của các loại hoa này lại khá cao. Ví dụ như hoa hồng phun đủ màu từ 10.000-15.000 đồng/ bông; hoa hồng Sa mạc nhập từ nước ngoài về có giá 200.000 - 300.000 đồng/bông, hoa hồng xanh nước biển nhập từ Hà Lan có giá 700.000-800.000 đồng/bông….


Đang chọn những bông hoa hồng xanh nước biển tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, anh Nguyễn Thanh Quang, nhà ở quận 3, cho biết: "Hoa hồng xanh có ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu chân thành và vĩnh cửu vì vậy tôi chọn mua những hoa hồng xanh để tặng cho người yêu. Hy vọng tình cảm của chúng tôi sẽ bền lâu mãi mãi".


Nở rộ các loại quà tặng


Ghi nhận trong ngày 14/2, tại các con đường chuyên kinh doanh các mặt hàng lưu niệm như  Nguyễn Đình Chiểu, Võ Văn Tần (quận 3), Nguyễn Tri Phương (quận 10)... các mặt hàng quà lưu niệm phục vụ ngày lễ tình yêu cũng được bày bán khá nhiều.


Trong ngày lễ tình yêu người con trai thường chọn những món quà thiết thực để tặng người mình yêu.


Chị Ngọc Oanh, chủ cửa hàng lưu niệm trên đường Nguyễn Đình Chiểu, cho biết: Thị trường quà tặng Valentine năm nay cũng sôi động và thu hút khách mua sắm từ 2 ngày trước. Những mặt hàng bán chạy nhất vẫn là sôcôla, hoa hồng và gấu bông. So với năm ngoái, mẫu mã và giá cả không chênh lệch nhiều. Tuy nhiên, phải tới sáng nay, sức mua mới tăng lên.


Gấu bông, giỏ hoa được bày bán khá nhiều dọc con đường Nguyễn văn Cừ (quận 5).


Dọc các con đường như Nguyễn Văn Cừ (quận 5), Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3)…các sản phẩm quà tặng như hộp quà sôcôla, giỏ hoa, giỏ gấu bông…được bày bán khá nhiều. Tại đây, những mặt hàng được mua nhiều nhất là giỏ hoa và gấu bông. Giá của một giỏ hoa từ 30.000-50.000 đồng/giỏ (tùy loại to hay nhỏ). Giỏ gấu bông có giá từ 120.000 – 500.000 đồng/giỏ (tùy loại to hay nhỏ).


Còn tại các siêu thị như Saigon Co.op, Big C… các mặt hàng quà tặng thiết thực phục vụ cho dịp lễ Valentine cũng đã được bày bán từ nhiều ngày trước. Phổ biến nhất vẫn là sôcôla và mỹ phẩm. Những hộp sôcôla được thiết kế sang trọng, hấp dẫn người mua được thiết kế theo hình dạng trái tim, con gấu có giá dao động từ 80.000 – 500.000 đồng. Trong khi đó, giá các hộp quà mỹ phẩm cũng được các siêu thị giảm giá 20- 50% để phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.



Bài, ảnh: Hoàng Tuyết