08:06 11/08/2011

Thị trường thế giới lại chao đảo

Vừa hồi phục được một phiên, chứng khoán Mỹ và châu Âu phiên 10/8 lại tụt dốc thê thảm, mà nguyên nhân chính vẫn là mối lo về tình hình kinh tế các khu vực này. Sự xuống dốc của thị trường chứng khoán (TTCK) đã khiến giá vàng tiếp tục lập kỷ lục mới, gần chạm ngưỡng 1.800 USD/ounce.

Vừa hồi phục được một phiên, chứng khoán Mỹ và châu Âu phiên 10/8 lại tụt dốc thê thảm, mà nguyên nhân chính vẫn là mối lo về tình hình kinh tế các khu vực này. Sự xuống dốc của thị trường chứng khoán (TTCK) đã khiến giá vàng tiếp tục lập kỷ lục mới, gần chạm ngưỡng 1.800 USD/ounce.


Tại sàn chứng khoán New York phiên 10/8. Ảnh: internet

Như “chim sợ cành cong”, giới đầu tư đã rất hốt hoảng với thông tin có khả năng Pháp “đi vào vết xe đổ” của Mỹ, không giữ được mức tín nhiệm AAA, cho dù sau đó cả 3 hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế đã bác bỏ điều này. Trong bối cảnh nguy cơ vỡ nợ công đang lan tràn ở châu Âu và Mỹ, nỗi sợ này đã át cả thông tin hỗ trợ thị trường là Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cam kết giữ lãi suất gần bằng 0 trong ít nhất 2 năm nữa. Kết quả là lúc 23 giờ ngày 10/8 (giờ VN), ba chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ là Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq lần lượt giảm mạnh 3,87%, 3,52% và 3,20%. TTCK châu Âu còn thê thảm hơn, với các chỉ số Euro Stoxx (gồm 500 cổ phiếu hàng đầu châu Âu) giảm 6,01%; CAC của Pháp giảm 5,26%, DAX của Đức giảm 5,23% và FTSE 100 của Anh giảm 3,05%.

Riêng TTCK châu Á phiên này do được hỗ trợ bởi sự hồi phục của TTCK Mỹ phiên trước và cam kết nêu trên của FED nên có xu hướng tăng lên.
Như vẫn thường thấy, sự lao dốc của chứng khoán lại đẩy các nhà đầu tư tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn ở thị trường kim loại quý. Tại thị trường Luân Đôn (Anh) lúc 23 giờ ngày 10/8 (giờ VN), giá vàng, vốn liên tục tăng mạnh trong thời gian vừa qua, đã vọt lên mức cao nhất trong lịch sử là 1.797 USD/ounce (44,97 triệu đồng/lượng). Cùng lúc tại thị trường New York, giá vàng cũng tăng mạnh 44,6 USD/ounce so với phiên trước, lên 1.787,60 USD/ounce (44,73 triệu đồng/lượng).

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô không cùng xu hướng với chứng khoán như thông thường mà lại tăng lên do thông tin dự trữ dầu thô của Mỹ tuần qua đã bất ngờ giảm 5,23 triệu thùng. Lúc 23 giờ ngày 10/8 (giờ VN) ở thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 9 tăng 1,89 USD/thùng, lên 81,19 USD/thùng; giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ tăng 2,26 USD/thùng, lên 104,83 USD/thùng.

A.M