Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư

Một nghiên cứu gần đây của Ngân hàng Standard Charted cho thấy 40% số nhà đầu tư từ Trung Quốc sẽ chọn Việt Nam trong trường hợp họ cần chuyển mục tiêu đầu tư, tiếp sau đó sẽ là Campuchia với 25%.

Dự án Khu Công nghiệp Texhong Hải Hà, do Tập đoàn Texhong (Hong Kong - Trung Quốc) làm chủ đầu tư. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Ông David Mann, chuyên gia kinh tế của Standard Charted, cho biết nền kinh tế Việt Nam hiện đang là điểm đến hấp dẫn, sau đó có thể đến Philippines và Ấn Độ, nhưng các nước này sẽ phải mất nhiều năm để làm được điều tương tự.

Theo ông Mann, Việt Nam đã có những chính sách tích cực trong việc mở cửa nền kinh tế đối với các nhà đầu tư nước ngoài, giảm thiểu các thủ tục hành chính, nới lỏng các chính sách, dỡ bỏ dần các hàng rào phi thuế quan. Cùng với đó, Việt Nam đã tham gia một số thỏa thuận thương mại khu vực, giúp giảm chi phí cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Theo số liệu từ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào khu vực này giảm 8%, xuống mức 120 tỉ USD trong năm 2015, nhưng FDI vào các nước Campuchia, Lào, Việt Nam và Myanmar lại tăng 38%, đạt mức 17,4 tỉ USD.

TTXVN/Tin Tức
Việt Nam giới thiệu sản phẩm xây dựng xanh ra thế giới
Việt Nam giới thiệu sản phẩm xây dựng xanh ra thế giới

Gần 10 doanh nghiệp và tổ chức của Việt Nam đã tham dự Hội chợ triển lãm chuyên ngành về Vật liệu và Công nghệ Xây dựng Xanh Châu Á (BEXASIA2016) diễn ra tại Singapore từ ngày 7-9/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN