'Vàng đen' trải qua năm tăng giá mạnh nhất kể từ năm 2016

Trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2019, giá dầu thế giới giảm 1%, nhưng tính chung cả năm "vàng đen" lại ghi nhận mức tăng lớn nhất kể từ năm 2016, nhờ tiến triển trong đàm phán thương mại Mỹ-Trung và thỏa thuận cắt giảm sản lượng của các nước sản xuất dầu lớn.

Chú thích ảnh
Cơ sở lọc dầu Bin Omar tại Basra, Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN

Khép phiên giao dịch cuối cùng của năm, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 67 xu Mỹ, hay 1%, xuống 66 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ giảm 62 xu Mỹ, hay 1%, và đóng phiên ở mức 61,06 USD/thùng.

Tính chung cả năm 2019, giá dầu Brent tăng khoảng 23% còn giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ tăng 34%. Đây đều là những mức tăng theo năm lớn nhất trong ba năm qua, nhờ bước đột phá gần đây trong đàm phán thương mại Mỹ-Trung và thỏa thuận cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh.

Giới chuyên gia dự đoán giá dầu sẽ không tăng hay giảm quá mạnh trong năm tới. Theo kết quả khảo sát của hãng tin Reuters, giá dầu Brent được dự đoán sẽ dao động quanh mức khoảng 63 USD/thùng.

Trong năm qua, sản lượng dầu gia tăng của Mỹ đã lấn át nỗ lực hạn chế nguồn cung của OPEC. Bên cạnh đó, nhu cầu yếu vẫn là mối lo ngại chính kéo dài sang năm 2020.

Chuyên gia Benjamin Lu của công ty Phillip Futures cho rằng dù được dự đoán sẽ có những diễn biến tích cực trong năm sau, nhưng giá dầu sẽ đối mặt với các “cơn gió ngược” từ đà tăng trưởng giảm tốc trên toàn cầu và sản lượng dầu đá phiến cao của Mỹ trong quý đầu tiên của năm 2020.

Báo cáo hàng tháng của Chính phủ Mỹ cho thấy trong tháng Mười vừa qua, sản lượng dầu của Mỹ đã tăng từ mức 12,48 triệu thùng/ngày của tháng Chín lên mức cao kỷ lục 12,66 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, mức tăng này được dự đoán sẽ chậm lại trong năm 2020.

Khánh Ly (TTXVN)
Giá dầu hướng tới năm tăng mạnh nhất kể từ năm 2016
Giá dầu hướng tới năm tăng mạnh nhất kể từ năm 2016

Trong phiên giao dịch chiều ngày 31/12, giá dầu trên thị trường châu Á giảm. Tuy nhiên, "vàng đen" đang hướng đến mức tăng cao nhất kể từ năm 2016, nhờ sự lạc quan về thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung và nỗ lực kiềm chế nguồn cung do Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) dẫn dắt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN