Tỷ phú Soros rút khỏi kênh đầu tư vàng

Công ty đầu tư Soros Fund Management LLC của tỷ phú George Soros đã rút khỏi kênh đầu tư vàng trong quý IV/2016.

Tỷ phú George Soros.

Theo báo cáo được gửi đến Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ, Paulson & Co cũng giảm cổ phần tại SPDR Gold Trust, giữa bối cảnh vàng vừa nếm trải một quý tồi tệ nhất trong ba năm rưỡi trở lại đây.

Cụ thể, trong quý IV/2016, Soros Fund Management LLC đã rút cổ phần tại công ty khai thác vàng hàng đầu thế giới Barrick Gold Corp, "giải tán" khoản đầu tư vào vàng cuối cùng của tỷ phú Soros sau khi ông bán cổ phần tại quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust trong quý III/2016.

Công ty Paulson & Co dưới sự dẫn dắt của nhà đầu tư vàng John Paulson cũng đã giảm cổ phần tại SPDR Gold Trust, từ 4,8 triệu cổ phiếu trị giá 600 triệu USD ở thời điểm cuối quý III/2016 xuống 4,4 triệu cổ phiếu với trị giá 478 triệu USD.

Trong quý IV/2016, giá vàng giao ngay đã giảm 12,5 % - mức giảm theo quý lớn nhất trong vòng ba năm rưỡi. Giá vàng đã tăng một thời gian ngắn sau khi ông Donald Trump giành chiến thắng
trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi đầu tháng 11/2016, nhưng sau đó đã sụt giảm.

Sang đầu tháng 2 năm nay, giá vàng lại tăng lên và đạt mức cao nhất trong vòng ba tháng, giữa lúc giới đầu tư lo ngại về những chính sách của ông Trump và những rủi ro chính trị từ các cuộc bầu cử sắp tới ở châu Âu.

TTXVN/Tin Tức
George Soros: Đang có 'bong bóng tín dụng'
George Soros: Đang có 'bong bóng tín dụng'

Theo nhà đầu tư, tỷ phú George Soros, thế giới vẫn chưa hiểu biết đầy đủ về cách các thị trường tài chính vận hành và thị trường tài chính thế giới đang có nguy cơ xuất hiện "bong bóng" tín dụng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN