TP Hồ Chí Minh không thiếu khẩu trang trong dịp Tết Nguyên đán 2021

Nhiều doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh khẳng định nguồn cung khẩu trang y tế, khẩu trang vải, nước sát khuẩn... đang khá dồi dào nên người dân không phải lo lắng về việc thiếu khẩu trang phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán 2021.

Khẩu trang có giá từ 30.000 đồng/hộp

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là các ca nhiễm bệnh COVID-19 mới được phát hiện tại các tỉnh, thành phố trong cả nước khiến nhiều người lo lắng tìm mua khẩu trang để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Nắm bắt nhu cầu này, nhiều doanh nghiệp cũng đã áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi để người dân tiếp cận được các loại khẩu trang chất lượng nhưng có giả cả phải chăng.

Chú thích ảnh
Ngay khi dịch bệnh bùng phát trở lại tại cộng đồng, nhiều người dân TP Hồ Chí Minh cũng tìm mua khẩu trang chất lượng để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Ông Trần Văn Long, Chủ tịch HĐQT Công ty Ecom Med cho biết, từ ngày 30/1, Công ty cổ phần Truyền thông Du lịch Việt đã phối hợp cùng Công ty cổ phần y tế Ecom Med tung ra chương trình khuyến mãi trợ giá các sản phẩm khẩu trang chất lượng với giá bán chỉ từ 30.000/hộp/50 chiếc. 

“Do tâm lý lo ngại dịch bệnh nên lượng khách mua trực tiếp lẫn đặt hàng số lượng lớn đang tăng, đặc biệt người dân còn muốn mua khẩu trang để phòng chống dịch trong mùa lễ hội Tết 2021. Hiện nay, công ty chủ yếu sản xuất khẩu trang bán sang Mỹ nên không có hàng tồn kho, vì lượng hàng sản xuất tới đâu được cung cấp cho thị trường Mỹ đến đó. Mỗi ngày Ecom Med có thể sản xuất tối đa 5 triệu khẩu trang y tế cung cấp cho thị trường trong nước và phục vụ xuất khẩu, vì vậy nguồn cung khẩu trang lúc nào cũng có và sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của người dân”, ông Trần Văn Long cho biết.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích ở TP Hồ Chí Minh như Co.opmart, Co.op Food, Big C, Aeon, Lotte Mart, Emart/Emart +, MM Mega Market… lượng khách đến mua khẩu trang y tế cũng gia tăng. Tuy nhiên, để phục vụ nhu cầu mua sắm tăng cao, các hệ thống phân phối trên đã chủ động chuẩn bị sẵn nguồn hàng và áp dụng khuyến mãi, giảm giá sâu để thu hút khách hàng.

Theo các siêu thị, nguồn dự trữ khẩu trang y tế, khẩu trang vải, nước sát khẩu vẫn rất lớn nên không có chuyện thiếu nguồn cung trong dịp Tết Nguyên đán 2021. Cụ thể, nguồn dự trữ khẩu trang phòng dịch của hệ thống siêu thị Big C tăng 300% so với tháng trước; Liên minh Hợp tác xã Sài Gòn Coop dự trữ hơn 30 triệu khẩu trang vải và lượng nước rửa tay đủ bán trong một năm trên toàn hệ thống; hệ thống siêu thị Vinmart/Vimart+ đang còn rất nhiều các sản phẩm khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch để cung ứng cho người dân… Ngoài ra, các hệ thống phân phối lớn trên cũng đang có khoảng 3.000 điểm bán khẩu trang và nước rửa tay cho người dân cả nước. 

Xử lý nghiêm việc găm hàng, tăng giá

Đại diện hệ thống siêu thị VinMart/VinMart + cho biết, ngay khi xuất hiện dịch bệnh COVID-19 tại cộng đồng và thực hiện chỉ đạo của Bộ Công thương, Sở Công thương các tỉnh, thành phố đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng nhu yếu phẩm, khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch… với giá cả bình ổn, đơn vị luôn sẵn sàng cung ứng nguồn hàng dồi dào, kể cả mặt hàng khẩu trang, nước sát khuẩn nên người tiêu dùng yên tâm không lo thiếu khẩu trang phòng dịch hay các sản phẩm nhu yếu phẩm trong dịp Tết Nguyên đán 2021.

Chú thích ảnh
Tại các hệ thống siêu thị lớn, nguồn cung nước rửa tay, nước sát khuẩn cũng khá dồi dào để phục vụ nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân trong mùa dịch bệnh.

“Tính từ 28/1 đến nay, lượng khách mua khẩu trang kháng khuẩn trên toàn hệ thống tăng gấp 10 lần so với ngày thường. Mặc dù sức mua tăng nhưng đơn vị vẫn cam kết luôn đảm bảo đủ nguồn cung và không tăng giá bán khẩu trang, nước nửa tay để cùng chia sẻ với người dân trong mùa dịch bệnh; qua đó góp phần cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”, vị đại diện này cho biết thêm.

Theo Sở Công thương TP Hồ Chí Minh, đơn vị đã phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính và Cục quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh tổ chức các đoàn khảo sát làm việc với hơn 13 doanh nghiệp chuyên sản xuất khẩu trang trên địa bàn. Qua kiểm tra cho thấy năng lực sản xuất khẩu trang của các doanh nghiệp này khá cao, đạt khoảng 1.660 triệu khẩu trang/ngày, do đó người dân sẽ không lo thiếu khẩu trang trong mùa dịch bệnh COVID-19.

Để đảm bảo nguồn cung khẩu trang, nước sát khuẩn cho công tác phòng dịch COVID-19, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cũng đã yêu cầu các Sở, ngành TP Hồ Chí Minh phải tính toán đủ số lượng khẩu trang cần có, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán. Khi phát hiện các cơ sở sản xuất, kinh doanh găm hàng, đẩy giá khẩu trang lên cao, các Sở, ngành, UBND quận, huyện cần phải xử lý nghiêm để có sức răn đe.

Bài, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Người dân TP Hồ Chí Minh vẫn còn chủ quan, 'quên' đeo khẩu trang nơi công cộng
Người dân TP Hồ Chí Minh vẫn còn chủ quan, 'quên' đeo khẩu trang nơi công cộng

Dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát trở lại, thế nhưng tại TP Hồ Chí Minh, một số người dân khi ra đường hay đến nơi công cộng, khu vui chơi... vẫn "quên" đeo khẩu trang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN