Thị trường hoa quả trưng Tết 2018 bắt đầu vào mùa, giá không tăng

Các loại hoa, trái cây dùng để trưng Tết đã bắt đầu được thương lái đưa về TP Hồ Chí Minh bày bán với nhiều giống mới, độc, lạ.

Bưởi, dưa hấu tạo hình hút khách


Thời điểm này, nhà vườn tại miền Tây đang tất bật cung ứng hàng trái cây trưng Tết cho các tỉnh miền Bắc, miền Nam. Trong số các loại trái cây được nhiều khách hàng chọn trưng Tết năm nay là bưởi và dưa hấu tạo hình. Đây cũng là 2 loại quả độc, lạ thu hút khách hàng vào mỗi dịp Tết.

Bưởi tạo hình hồ lô có khắc chữ luôn hút khách trong dịp Tết.

Anh Huỳnh Gion, chủ vườn hơn 1.000 gốc bưởi ở Hậu Giang, cho biết sản phẩm bưởi tạo hình đã có mặt trên thị trường từ vài năm trước, nhưng vừa ra đời "nó đã để dành riêng cho những người nhiều tiền, người ta mua bưởi này về trưng Tết và làm quà biếu tặng trong dịp Tết". Các quả bưởi được tạo hình theo hình hồ lô có các chữ "tài", "lộc"... năm nay được các thương lái thu mua từ sớm do năm nào loại này cũng hút khách vào mùa Tết.


Theo anh Gion, khách hàng của anh chủ yếu là ở TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. Đa số khách đã đặt hàng cách đây 2 tháng và hiện chỉ chờ nhà vườn thu hoạch là cho xe đến lấy hàng. Theo đó, năm nay khách kí hợp đồng với anh thu mua khoảng 1.000 - 1.200 quả bưởi tạo hình hồ lô. So với năm ngoái, giá bưởi hồ lô năm nay không tăng, dao động từ 500.000 - 900.000 đồng/cặp tại vườn.

Bưởi tạo hình hồ lô của anh Gion đã được đóng gói để giao cho khách hàng Hà Nội.

Tuy nhiên, đây là giá được thu mua tại nhà vườn, còn khi lên tới TP Hồ Chí Minh, cộng các chi phí, giá bưởi hồ lô có khắc chữ đang được rao bán từ 800.000 - 2 triệu đồng/cặp, tùy theo cân nặng.


Không chỉ bưởi tạo hình hồ lô, dưa hấu tạo hình thỏi vàng, dưa hấu vuông, dưa hấu tạo hình đồng tiền hoặc có khắc chữ cũng được các nhà vườn miền Tây cung ứng với giá từ 500.000 - 1 triệu đồng/cặp. Tuy nhiên, khi tới tay người tiêu dùng tại TP Hồ Chí Minh, giá các sản phẩm này cũng được bán dao động từ 1 - 3 triệu đồng/cặp, tùy cân nặng.


Nhà vườn trồng mai lo nở sớm


Trong khi đó, các nhà vườn trồng mai ở TP Hồ Chí Minh đã "rục rịch" chuyển những cây mai đẹp nhất trong vườn nhà ra bày bán dọc đường Phạm Văn Đồng, Võ Văn Ngân (quận Thủ Đức) để chào bán.

Hoa mai đã được các nhà vườn đem xuống phố bày bán tại TP Hồ Chí Minh.

Theo các nhà vườn trồng mai tại các quận chuyên trồng mai của TP Hồ Chí Minh như Thủ Đức, quận 12, quận 9... giá bán mai cảnh năm nay cũng không tăng nhiều so với năm trước. Những cây mai nhỏ dao động từ 200.000 - 800.000 đồng/cây, mai tầm trung có giá từ 2 - 7 triệu đồng/cây, riêng những cây mai thế lâu năm dao động từ 20 - 500 triệu đồng/cây.


Thời tiết nhiều ngày nay diễn biến bất thường, nắng mưa liên tục nên nhiều nhà vườn trồng mai đang lo lắng sợ mai nở sớm trước Tết. Nhiều nhà vườn chuyên trồng mai đất tại quận Thủ Đức cho biết, nhiều cây đang nở sớm khoảng 20 - 30%. Nếu có vài trận mưa và có nắng lên, mai sẽ bung hết nụ trước khi Tết đến.

Nhiều vườn mai đất tại TP Hồ Chí Minh cũng đã nở hoa sớm do thời tiết thất thường.

Anh Hữu Nghĩa, một nhà vườn trồng mai ở phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức), cho biết vườn của anh có khoảng 3.000 gốc mai đang thi nhau bung nụ nở sớm, khả năng thất thu khoảng 80 - 90%. "Do thời tiết nắng mưa thất thường và do năm nay nhuận 13 tháng, mai đã ra hoa trước tết khá sớm", anh Nghĩa cho biết. Tuy nhiên, anh Nghĩa đang hy vọng thời tiết vài ngày tới thuận lợi, mai được người dân mua nhiều, có giá mới hy vọng gỡ lại vốn cho cả năm chăm bón.


Trong khi đó, một số nhà vườn trồng mai chậu cho biết, mai Tết năm nay được mùa do người trồng mai biết chăm sóc kĩ và tính toán kịp thời điểm vặt lá để mai chỉ bung nụ và sẽ nở hoa vào đúng dịp Tết. "Hoa mai trồng trong chậu không bị ảnh hưởng nặng do mưa bởi người trồng đã "cảnh giác" chuyển vào khu vực có mái che hoặc vào nhà. Bên cạnh đó, những nhà vườn có kinh nghiệm đều biết cách khống chế để mai chỉ bung nụ và nở đúng dịp Tết", một nhà vườn trồng mai chậu tại phường Linh Đông (quận Thủ Đức) cho biết.


Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Tỷ phú trồng bưởi bên dòng sông Gâm
Tỷ phú trồng bưởi bên dòng sông Gâm

Với 16 ha cây ăn quả, trong đó có 3 ha cây bưởi đang cho thu hoạch, mỗi năm gia đình anh Nguyễn Văn Giàu, thôn Ao Dăm, xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang thu nhập gần 3 tỷ đồng. Anh Giàu được người dân địa phương đặt cho biệt danh "vua bưởi Phúc Ninh".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN