Thị trường dầu mỏ khởi sắc phiên cuối tuần

Mặc dù biến động thất thường trong tuần qua, song đà phục hồi khá ấn tượng phiên cuối tuần đã giúp thị trường dầu mỏ khép lại tuần giao dịch tích cực.

Bơm xăng cho các phương tiện tại trạm xăng ở Tehran, Iran. Ảnh: AFP/TTXVN

Cuộc họp của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) là tâm điểm chú ý của giới đầu tư trong tuần này, khi các thành viên OPEC và cả các nhà sản xuất dầu chủ chốt bên ngoài tổ chức này thảo luận về khả năng liệu có ngừng thực hiện thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu hiện thời hay không. Ngoài ra, thị trường dầu mỏ cũng bị ảnh hưởng khi Mỹ và Trung Quốc liên tiếp có những động thái đe dọa áp thuế đối với các mặt hàng xuất khẩu của nhau. Căng thẳng thương mại giữa hai nước gia tăng đã và đang phủ bóng đen lên các thị trường toàn cầu, trong đó có thị trường dầu mỏ, bởi Trung Quốc đề cập tới khả năng tăng thuế nhập khẩu dầu thô từ Mỹ.

Tuy vậy, trong ngày 20/6, giá dầu được hậu thuẫn bởi báo cáo từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho hay lượng dầu thô dự trữ của nước này đã giảm 5,9 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 15/6, vượt dự báo của thị trường. Với lượng dự trữ vào khoảng 426,5 triệu thùng, kho dự trữ dầu mỏ của Mỹ vào thời điểm này đang thấp hơn 2% so với mức trung bình trong 5 năm qua.

Tới phiên giao dịch cuối tuần ngày 22/6, giá dầu tăng khi các thành viên OPEC đồng ý gia tăng sản lượng (nhưng với số lượng thấp hơn dự báo của nhà đầu tư) để bù đắp cho nguồn cung gián đoạn tại một số khu vực.

Kết thúc phiên này, giá dầu ngọt nhẹ (WTI) giao tháng 8/2018 tăng 3,04 USD (tương đương 4,6%) lên 68,58 USD/thùng, mức đóng cửa cao nhất trong vòng một tháng qua. Tính chung cả tuần, giá dầu này đã tăng gần 5,8%. Trong lúc giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn tại thị trường London (Anh) tiến 2,5 USD (tương đương 3,4%) lên 75,55 USD/thùng, qua đó giúp mức tăng trong cả tuần của giá dầu loại này là 2,9%.

Theo thỏa thuận đạt được hồi tháng 11/2016 và có hiệu lực từ tháng 1/2017, các nước thành viên OPEC và một số nước ngoài OPEC, dẫn đầu là Nga, đã đồng ý cắt giảm 1.2 triệu thùng/ngày tổng cộng. OPEC cho biết mức độ tuân thủ thỏa thuận đạt 152% trong tháng 5/2018, dẫn đến lượng cắt giảm thực tế vượt mức đề ra. Tại cuộc họp mới nhất ngày 22/6, OPEC đã nhất trí tăng sản lượng dầu kể từ tháng 7/2018 sau khi Saudi Arabia thuyết phục Iran hợp tác, trong bối cảnh các nước tiêu thụ dầu lớn trên thế giới kêu gọi nâng sản lượng để giúp giảm giá dầu thô và tránh nguy cơ nguồn cung “vàng đen” thiếu hụt.

Ngoài ra, cũng trong ngày cuối tuần, công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes công bố báo cáo cho biết số giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ đã giảm một giàn xuống 862 giàn trong tuần này, sau khi tăng liên tiếp bốn tuần trước đó.

Minh Trang (TTXVN)
Giá dầu tăng trước thềm hội nghị OPEC
Giá dầu tăng trước thềm hội nghị OPEC

Giá dầu thế giới đi lên trong phiên giao dịch 18/6, trong bối cảnh các nhà đầu tư "ngóng chờ" hội nghị của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), dự kiến diễn ra vào ngày 22/6 tới tại Vienna (Áo).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN