Thị trường dầu mỏ 'im ắng' sau một tuần mất giá

Trong phiên đầu tuần (12/2), thị trường “vàng đen” toàn cầu chứng kiến một phiên giao dịch ít biến động trong bối cảnh các thị trường hàng hóa trên thế giới bắt đầu phục hồi phần nào sau tuần mất giá mạnh nhất trong vòng hai năm qua.

Một cơ sở lọc dầu tại Saint-Mery, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 3/2018 tăng 0,09 USD lên 59,29 USD/thùng. Trong khi ở thị trường London, giá dầu Brent giao tháng 4/2018 giảm 0,20 USD và đóng phiên ở mức 62,59 USD/thùng.

Theo chuyên gia Gene McGillian, Giám đốc phụ trách mảng nghiên cứu thị trường tại Tradition Energy (Connecticut, Mỹ), thị trường đang cố gắng “gượng dậy”, đồng thời được hưởng lợi từ đồng USD yếu. Nhà phân tích này lý giải việc giá dầu thô đi lên thời điểm đầu phiên là do quan ngại rằng sản lượng dầu Mỹ gia tăng sẽ vượt mức cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).

Sản lượng dầu khí đá phiến của Mỹ dự kiến sẽ tăng thêm 111.000 thùng/ngày trong tháng 3/2018, từ mức 6,76 triệu thùng/ngày của tháng trước, theo báo cáo hàng tháng của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA). EIA ước tính sản lượng dầu của nước này có thể tăng lên khoảng 11 triệu thùng/ngày vào cuối năm nay.


Giới quan sát cũng nhận định nhu cầu dầu mỏ vẫn sẽ cao, với việc Trung Quốc đã vượt qua Mỹ để trở thành nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất trong năm 2017. Trong khi đó, nguồn cung giảm tại một số nơi ví dụ như Venezuela có thể hỗ trợ giá “vàng đen”.

Mai Ly (Theo Reuters)
Giá dầu tăng hơn 1% trên thị trường châu Á
Giá dầu tăng hơn 1% trên thị trường châu Á

Trong phiên giao dịch chiều 12/2, giá dầu tăng hơn 1% trên thị trường châu Á, sau khi giảm mạnh hồi tuần trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN