Thị trường chứng khoán giảm điểm: Cơ hội hay thách thức?

Trong bối cảnh căng thẳng chính trị tại Syria, thị trường chứng khoán thế giới và trong nước đều có sự ảnh hưởng nhất định. Theo đó, gần 2 tuần nay chỉ số VN-Index đã bị giảm mạnh và chỉ còn quanh mức 1.150 điểm, đây là cơ hội hay thách thức cho các nhà đầu tư?

Trao đổi với chuyên gia thị trường – tài chính Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn Đầu tư CTCP chứng khoán MayBank KimEng, về vấn đề này, ông cho biết đây là cơ hội cho các nhà đầu tư.

Dù chỉ số VN-Index tăng hay giảm, gần 60% cổ phiếu trên thị trường vẫn giảm khiến nhiều nhà đầu tư bị thua lỗ nặng trong thời gian qua.

Bởi trong thời gian 3 năm qua, đồ thị VN-Index đã lên và gần như dựng đứng, ít khi có giảm điểm mạnh và lâu. Chính vì vậy trong 2 tuần qua, chỉ số VN-Index giảm so với sự tăng trưởng của đồ thị của thị trường thì rất nhỏ.


Mặt khác, theo chuyên gia Khánh, thị trường chứng khoán Việt Nam đã giảm từ đầu năm chứ không phải bây giờ. Bởi theo thống kê từ đầu năm đến nay, mặc dù chỉ số VN-Index có tăng và vượt mốc lịch sử 11 năm trước đó, nhanh chóng vượt qua mốc 1.200 điểm, thế nhưng đến gần 60% mã cổ phiếu trên thị trường đều rớt giá, chỉ có chưa đến 15% cổ phiếu trên thị trường là tăng và vượt ngưỡng, cao hơn mức độ tăng của chỉ số VN-Index.


Các cổ phiếu Bluechips giảm điểm mạnh và khiến nhà đầu tư bị thua lỗ có thể kể đến một số doanh nghiệp như Sabeco, tôn Hoa sen, Thế giới di động, Công ty cổ phần xây dựng Contec, Công ty xây dựng Hòa Bình, nhựa Bình Minh… Đây là những cổ phiếu được margin rất cao nên nhà đầu tư không chỉ lỗ một mà thậm chí lỗ đến 3-4 lần.


“Mặc dù thị trường lên từ đầu năm đến nay nhưng mà thật chất nhà đầu tư bị lỗ rất nhiều. Nên xét về bản chất thì thị trường đã rớt từ đầu năm. Và hiện nay, chỉ số VN-Index giảm điểm mạnh trong các phiên qua là hợp lý”, chuyên gia Khánh chia sẻ thêm.


Theo đó, dù chỉ số VN-Index có tăng hay giảm, điều đó không có sự tác động mạnh đến nhà đầu tư do chỉ số này chỉ dựa trên sức mạnh của những cổ phiếu có tỷ trọng vốn hóa lớn và một số cổ phiếu ngân hàng như VNM, VIC hay VCB…


Tuy nhiên, thị trường giảm điểm cũng là cơ hội cho các nhà đầu tư vì những cổ phiếu trước đây tăng điểm nhanh, nay đã giảm xuống mức có thể mua được.


Theo chuyên gia Khánh, dự báo sắp tới, dòng tiền đang có xu hướng chuyển sang các mã penny stock, cổ phiếu có vốn hóa vừa và nhỏ nên nhà đầu tư nên cân đối danh mục đầu tư của mình theo xu hướng dòng tiền. Cụ thể, nhà đầu tư đặt hạn chế những mã đang bị dòng tiền rút ra, nên tập trung những mã có dòng tiền đang được hút vô.


Ngoài ra, nhà đầu tư nên hạn chế giao dịch ngắn hạn bởi nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục bị chi phối bởi những thông tin vĩ mô nước ngoài nên rủi ro là khá lớn.


Hải Yên/Báo Tin tức
Mỹ: Hoạt động mua lại cổ phiếu có xu hướng bùng nổ trong năm 2018
Mỹ: Hoạt động mua lại cổ phiếu có xu hướng bùng nổ trong năm 2018

Trong khi các nghị sỹ Cộng hòa cam đoan rằng người lao động sẽ được hưởng lợi từ luật cải cách thuế mới của Mỹ, thì trên thực tế “lộc lá” mà luật này mang lại dường như lại đang tìm đường đến với Phố Wall.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN