Thị trường chứng khoán châu Á đi lên phiên 18/8

Thị trường chứng khoán châu Á đi lên trong phiên giao dịch ngày 18/8, do giới đầu tư đẩy mạnh xu hướng săn tìm cổ phiếu giá hời khi chứng kiến đà giảm của Phố Wall trong đêm trước và sự gia tăng số ca nhiễm COVID-19 với sự xuất hiện của biến thể Delta làm dấy lên lo ngại về triển vọng phục hồi kinh tế thế giới.

Chú thích ảnh
Giao dịch viên làm việc tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Kết thúc phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 161,44  điểm (0,59%), xuống 27.585,91 điểm, dứt chuỗi bốn phiên giảm điểm liên tiếp, dù cho biên độ tăng điểm vẫn còn hạn chế bởi những lo ngại về triển vọng phục hồi kinh tế giữa lúc diễn biến dịch COVID-19 trở nên phức tạp hơn.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi cũng kết thúc chuỗi 8 phiên hạ điểm liên tiếp để ghi thêm 15,84 điểm (0,5%), lên 3.158,93 điểm, khi giới đầu tư kỳ vọng biên bản cuộc họp chính sách mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ đưa ra một vài dấu hiệu về kế hoạch thu hẹp quy mô các chương trình kích thích kinh tế.

Đợt phong tỏa xã hội mới tại New Zealand và lệnh giới nghiêm mới được áp đặt ở Melbourne - thành phố lớn thứ hai Australia - do sự bùng phát trở lại dịch COVID-19 với biến thể Delta đã làm tăng thêm lo ngại về khả năng nhiều nền kinh tế phải đóng cửa một lần nữa, trong khi các hạn chế đi lại mới được tái thiết lập ở Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Báo cáo doanh số bán lẻ mờ nhạt của Mỹ cũng làm trầm trọng thêm những lo ngại về làn sóng lây nhiễm mới dịch COVID-19, khiến chuỗi 5 phiên tăng điểm kỷ lục của hai chỉ số chính trên Phố Wall là Dow và S&P 500 bị chặn lại. Tuy nhiên, các thị trường châu Á dường như không bị “lay chuyển” bởi triển vọng ảm đạm này. Chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) tăng 0,73%, dứt chuỗi giảm điểm 5 phiên liên tiếp, song vẫn không vượt quá xa mức thấp nhất kể từ đầu năm nay.

Không nằm ngoài xu hướng trên, tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong cũng đồng loạt đóng cửa trong sắc xanh, "chia tay" bốn phiên giảm điểm liên tiếp. Khép lại phiên này, chỉ số Hang Seng tăng 121,12 điểm (0,47%), lên 25.867,01 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite tiến 38,31 điểm (1,11%), lên 3.485,29 điểm.

Tại thị trường Việt Nam, chốt phiên 18/8, chỉ số VN-Index giảm 2,15 điểm (0,16%) xuống 1.360,94 điểm, còn chỉ số HNX-Index lại tăng 1,71 điểm (0,5%) lên 344,82 điểm.

Minh Trang/TTXVN (Theo AFP)
Số liệu về bán lẻ chấm dứt chuỗi tăng điểm kỷ lục của chứng khoán Mỹ
Số liệu về bán lẻ chấm dứt chuỗi tăng điểm kỷ lục của chứng khoán Mỹ

Trong phiên giao dịch 17/8, chứng khoán Phố Wall (Mỹ) đã chấm dứt chuỗi 5 phiên tăng điểm liên tiếp, sau khi báo cáo về hoạt động bán lẻ tại Mỹ “đào sâu” mối lo ngại về đợt bùng phát trở lại dịch COVID-19 gần đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN