Thị trường chứng khoán Âu - Mỹ đều mất điểm

Thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc trong phiên ngày 17/12 do những quan ngại về triển vọng tăng trưởng kinh tế đã tác động đến tâm lý của các nhà đầu tư.

Chú thích ảnh
Bảng điện tử hiển thị các chỉ số chứng khoán tại sàn giao dịch New York, Mỹ ngày 7/12/2018. Ảnh: THX/TTXVN

Trên thị trường Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 2,1% xuống khép phiên ở mức 23.592,98 điểm, chỉ số S&P 500 cũng giảm 2,1% xuống 2.545,94 điểm. Còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tụt mất 2,3% xuống 6.753,73 điểm.

Tổng thống Mỹ Doanld Trump đã một lần nữa lên tiếng chỉ trích Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), kêu gọi Fed không nâng lãi suất một ngày trước khi diễn ra cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC) thuộc Fed về chính sách tiền tệ. Trên tài khoản Twitter, ông Trump cho rằng "không thể tin được" khi vào thời điểm đồng USD rất mạnh và hầu như không lạm phát, và nhiều nước trên thế giới như Pháp hay Trung Quốc đang có nhiều bất ổn, Fed lại đang xem xét một đợt tăng lãi suất khác.

Tuy vậy, phần lớn thị trường dự đoán Fed sẽ phớt lờ sức ép chính trị và thông báo nâng lãi suất lần thứ tư trong năm nay.

Trước đó ngày 14/12, một loạt số liệu kinh tế gây thất vọng từ Trung Quốc cũng đã tác động mạnh lên Phố Wall.

Ở bên kia Bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE 100 tại London (Vương quốc Anh) giảm 1,1% xuống 6.773,24 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) hạ 0,9% xuống 10.772,20 điểm và chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) giảm 1,1% xuống 4.799,87 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 giảm 0,9% xuống 3.063,65 điểm.

Minh Hằng (TTXVN)
Chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh
Chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh

Ngày 14/12, cả 3 chỉ số chứng khoán chính trên thị trường Mỹ đều giảm điểm mạnh do các nhà đầu tư lo ngại kinh tế toàn cầu đang tăng trưởng chậm lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN