Sôi động thị trường Rằm tháng 7

Chỉ còn 1 ngày nữa là đến ngày Rằm tháng 7 (lễ Vu Lan – Xá tội vong nhân), một trong những lễ cúng lớn nhất trong năm của người dân Việt Nam. Ghi nhận vào sáng ngày 16/8 (tức ngày 14/7) năm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, thị trường phục vụ ngày này khá nhộn nhịp và đã có biến động về giá.

Ghi nhận của phóng viên, đồ cúng trong lễ Vu lan năm nay tại TP HCM thu hút nhiều khách hàng chủ yếu là các mặt hàng hoa tươi, trái cây, thực phẩm chay. Giá cả các loại này cũng biến động liên tục, càng gần ngày lễ giá càng cao.


Tại các chợ Thị Nghè (Bình Thạnh), Bến Thành (quận 1), Phước Long B (quận 9), chợ Thủ Đức... sức mua mặt hàng rau củ, trái cây và hoa tươi chưng cúng đang tăng. Trong các mặt hàng phục vụ thị trường ngày rằm, nấm rơm đang khá hút hàng, giá mặt hàng này đã tăng gấp đôi so với ngày thường. Bên cạnh đó, các loại thực phẩm chay chế biến sẵn như mít non xào, chả giò chiên sẵn, chả lụa, đậu hũ… đắt hàng không kém. Giá các loại thực phẩm này đang tăng dao động từ 10 – 20% so với ngày thường.

Mặt hàng hoa tươi luôn thu hút khách hàng trong những ngày Rằm tại TP Hồ Chí Minh.

Theo các tiểu thương, do nhiều người ăn chay trong 2 ngày 14, 15 tháng bảy nên sức mua mặt hàng phục vụ thị trường này khá tốt và cũng do nhu cầu tăng đột ngột, nguồn cung lại khan hiếm cho nên giá các mặt hàng luôn được điều chỉnh tăng theo sức mua. Tuy nhiên, qua ngày Rằm, giá  các mặt hàng sẽ lại trở về vị trí ban đầu.


Như nhiều gia đình có tín ngưỡng Phật giáo khác, mỗi năm vào Rằm tháng 7, gia đình chị Nguyễn Thị Trang (ngụ ở Phước Long A, Quận 9) lại tất bật chuẩn bị hoa quả chưng cúng và nấu các món thực phẩm chay. Theo Chị Trang, Rằm tháng 7 là dịp để dành cho mọi người ăn chay, nhằm thể hiện quan niệm báo hiếu với ông bà, cha mẹ. Chính vì vậy, những ngày này, gia đình chị thường nấu các món chay. Chị Trang cho biết, các mặt hàng rau, củ, quả, trái cây tại chợ Phước Long B (quận 9) cũng được tiểu thương đẩy giá cao hơn ngày thường.

Các mặt hàng trái cây, hoa tươi tại các siêu thị trên địa bàn TP Hồ Chí Minh thu hút nhiều khách hàng. (ảnh do Saigon co.op cung cấp).

Cách đây 3 ngày chị mua nấm rơm về nấu đồ chay chỉ khoảng 7.000 - 8.000 đồng /kg thì sáng nay (14/7 âm lịch) giá nấm rơm đã được đẩy lên 15.000 đồng/kg, nhiều bà nội trợ đi chợ muộn còn không có hàng để mua. Các loại hoa quả cúng cũng thi nhau tăng giá, ví dụ như nhãn xuồng trước kia chỉ có 35.000 đồng/kg nay tăng lên 55.000- 60.000 đồng/ kg, mãng cầu (quả na) trước là 30.000 đồng kg nay tăng lên 45.000 đồng/ kg....


Chị Minh Phương ( ngụ ở phường Trường Thọ, Thủ Đức), cũng chia sẻ: “Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho gia đình, sáng nay tôi đã vào siêu thị Co.op mart Thủ Đức mua đồ cúng chay về nấu ăn. Tuy nhiên, mới 9 giờ sáng mà mấy giỏ nấm rơm trong siêu thị đã hết sạch hàng. Vì vậy, tôi đành phải chuyển sang loại thực phẩm khác để có thể nấu món chay cho cả gia đình trong ngày lễ Rằm tháng bảy này”.

Hoa tươi tại các chợ đầu mối phục vụ ngày Rằm luôn được tiểu thương tính giá cao khi về các chợ lẻ. (ảnh chụp tại chợ hoa tươi Hồ Thị Kỷ).

Bên cạnh các mặt hàng thực phẩm chay, mặt hàng đang thu hút nhiều khách hàng là hoa tươi. Giá hoa tươi tại các chợ lẻ tại TP Hồ Chí Minh cũng được điều chỉnh tăng từ 5.000 - 10.000 đồng/ bó. Cụ thể, hoa cúc tăng từ 10.000 đồng / bó lên 15.000 – 20.000 đồng/ bó, hoa cát tường 25.000 đồng/ bó nay tăng 40.000 đồng/ bó, hoa hồng 20.000 đồng/ chục nay tăng lên 35.000 đồng/ chục…


Ngoài ra, các loại thực phẩm chay phục vụ ngày rằm cũng khá phong phú. Tại các cửa hàng bán đồ chay Âu Lạc, thực phẩm chay vẫn giữ giá như năm ngoái, tuy nhiên có nhiều mặt hàng phong phú hơn. Còn  tại các hệ thống bán lẻ trên địa bàn như Saigon Co.op, Big C, Lotte Mart… cũng đang triển khai nhiều chương trình, khuyến mãi giảm giá các mặt hàng phục vụ thị trường ngày rằm tháng bảy âm lịch. Tại siêu thị Saigon Co.op,  lượng hàng chay tăng gấp 3 lần so với ngày thường để phục vụ khách hàng trong 3 ngày 13 -15 /7 âm lịch.

Các loại thực phẩm an toàn được người dân sử dụng nấu đồ chay bày bán khá nhiều tại các siêu thị uy tín của TP. (ảnh chụp khu vực thực phẩm đạt chuẩn VietGap của siêu thị Saigon Co.op).

Ở các chợ đầu mối như chợ hoa tươi Hồ Thị Kỷ (quận 10), chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, Chợ đầu mối Bình Điền lượng hàng về chợ trong những ngày này tăng từ 1, 5 - 2 lần so với ngày thường. Mặc dù, giá xăng dầu đang ở mức thấp, tuy nhiên giá các mặt hàng hoa tươi, rau củ quả, thực phẩm tươi sống vẫn được giữ giá, một số mặt hàng khi về chợ lẻ còn được đẩy giá cao hơn, do tiểu thưởng phải cộng cả các chi phí vận chuyển, bảo quản. 

Bài và ảnh: Hoàng Tuyết
Thị trường BĐS vẫn phát triển ổn định
Thị trường BĐS vẫn phát triển ổn định

Trong buổi tiếp xúc các doanh nghiệp ngành xây dựng chiều 12/8, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho rằng thị trường BĐS vẫn tiếp đà tăng trưởng từ năm 2015 đến nay. Trước mắt, chưa có dấu hiệu nào quá bất thường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN