'Sắc xanh' tiếp tục lan tỏa thị trường chứng khoán thế giới

Các thị trường chứng khoán ở châu Á lẫn châu Âu tiếp nối đà tăng điểm trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư hưng phấn khi đón nhận thông tin về gói kích thích kinh tế quy mô lớn trị giá 2.000 tỷ USD của Mỹ. 

Chú thích ảnh
Ngày 25/3, chỉ số chứng khoán trên sàn giao dịch Frankfurt (Đức) nhảy vọt 3,5%. Ảnh: THX/TTXVN

Khép lại phiên 25/3, các chỉ số chứng khoán chủ chốt tại Trung Quốc đồng loạt tăng điểm. Chỉ số chứng khoán tổng hợp Thượng Hải tăng 2,17% lên mức 2.781,59 điểm, trong khi chỉ số Thâm Quyến tiến 2,92% và đóng cửa ở mức 1.714,86 điểm. Tại Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng cũng "nhảy vọt" 3,81% và đóng cửa ở mức 23.529,19 điểm. 

Trong khi đó, các chỉ số chứng khoán Tokyo của Nhật Bản cũng tăng vọt hơn 8%, mức tăng cao nhất kể từ năm 2008, trước thông tin về gói cứu trợ kinh tế khổng lồ của Mỹ và Thế vận hội Olympics sẽ được hoãn thay vì bị hủy. Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 đã tăng 8,04% và chốt phiên ở mức 19.546,63 điểm. Trong phiên giao dịch trước đó một ngày, chỉ số này đã tăng hơn 7%. Chỉ số Topix (đo lường giá toàn bộ 1.700 cổ phiếu trên sàn giao dịch Tokyo) cũng tiến 6,87% lên mức 1.424,62 điểm. 

Tương tự, chứng khoán Hàn Quốc cũng nối dài đà tăng điểm khi chỉ số KOSPI tiến 5,89% và đóng cửa ở mức 1.704,76 điểm. Trước đó một ngày, chỉ số này đã tăng vọt 8,6%, mức tăng cao nhất trong ngày kể từ cuối tháng 10/2008.

"Sắc xanh" cũng tiếp tục bao trùm thị trường chứng khoán châu Âu khi mở cửa phiên giao dịch ngày 25/3, các chỉ số chính đồng loạt tăng điểm trong bối cảnh các chính phủ và các ngân hàng trung ương đưa ra các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế toàn cầu vốn chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Cụ thể, các chỉ số chứng khoán trên sàn giao dịch London (Anh) đã tiến 2,5% sau khi chốt phiên ngày 24/3 với mức tăng 7,5%. Trong khi đó, chứng khoán trên sàn giao dịch Frankfurt (Đức) cũng nhảy vọt 3,5%, trên sàn Paris (Pháp) nhích 3,1%, trền sàn Milan (Italy) thêm 3,2% và trên sàn Madrid (Tây Ban Nha) tăng 4%. 

Trước đó, cùng ngày, Thượng viện Mỹ và Nhà Trắng đã đạt được thỏa thuận về gói kích thích kinh tế trị giá 2.000 tỷ USD nhằm giúp nền kinh tế đầu tàu thế giới và hàng triệu người dân Mỹ vượt qua cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19 gây ra. Theo quy định, Quốc hội lưỡng viện Mỹ vẫn cần bỏ phiếu thông qua dự luật hỗ trợ và kích thích nền kinh tế này trước khi chuyển tới Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thành luật.

Nếu được thông qua, gói kích thích lần này sẽ là gói cứu trợ thứ ba của Chính phủ Mỹ trong nỗ lực giảm bớt tác động từ dịch COVID-19. Dự luật đầu tiên trị giá 8,3 tỷ USD tập trung vào các quan cơ y tế và những người phải ứng phó đầu tiên với dịch, trong khi dự luật thứ hai trị giá 104 tỷ USD được Tổng thống Trump ký ngày 18/3 nhằm hỗ trợ người lao động nghỉ phép khẩn cấp, xét nghiệm miễn phí virus SARS-CoV-2 gây COVID-19 và bảo hiểm thất nghiệp mở rộng.

Phương Oanh  (TTXVN)
Chứng khoán châu Á tăng điểm mạnh
Chứng khoán châu Á tăng điểm mạnh

Mở phiên giao dịch sáng 25/3, thị thường chứng khoán châu Á đã chứng kiến sự tăng mạnh của một số chỉ số, sau khi thị trường chứng khoán Mỹ có phiên tăng điểm kỷ lục trong ngày 24/3 nhờ những thông tin tích cực liên quan gói cứu trợ kinh tế trị giá 2.000 tỷ USD của chính phủ nước này trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN