Quan ngại đàm phán Mỹ - Trung, chứng khoán châu Á 'đỏ lửa'

Sắc đỏ “càn quét” khắp các thị trường chứng khoán châu Á trong phiên giao dịch ngày 8/5, khi giới đầu tư ngày càng lo ngại về khả năng Mỹ và Trung Quốc sẽ không đạt được thỏa thuận thương mại nào. 

Chú thích ảnh
Bảng tỉ giá chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 7/5/2019. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Sau sự khởi sắc trên khắp các thị trường suốt nhiều tháng qua, lời đe dọa tăng thuế đối với 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc từ ngày 10/5 của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến giới đầu tư hoang mang và “bóng ma” của một cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới quay lại ám ảnh các thị trường.

Dù Bắc Kinh khẳng định Phó Thủ tướng nước này Lưu Hạc sẽ vẫn đến thăm Mỹ từ ngày 9 - 10/5 để đàm phán thương mại song phương, nhưng giới quan sát cho rằng niềm tin đã “vỡ”, và sự bất ổn đang bao trùm các thị trường trước thềm cuộc đàm phán quan trọng sắp tới.

Các thị trường chứng khoán châu Á đã phục hồi nhẹ trong phiên ngày 7/5 sau một phiên trượt dốc trước đó sau lời đe dọa của ông Trump, nhưng đà giảm điểm trên phố Wall đã lan sang châu Á, khi giới đầu tư gấp rút tìm kiếm “nơi trú ẩn” an toàn.

Hai chỉ số Hang Seng tại Hong Kong và Shanghai Composite tại Thượng Hải đều giảm hơn 1% và khép phiên ở các mức lần lượt là 29.003,20 điểm và 2.893,76 điểm, khi giới đầu tư lo ngại rằng số liệu xuất khẩu yếu hơn dự đoán của Trung Quốc cho thấy ảnh hưởng của căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đối với Trung Quốc và nền kinh tế toàn cầu.

Tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản cũng giảm 1,5% xuống còn 21.602,59 điểm, trong khi các thị trường Sydney và Seoul đều giảm 0,4%. Thị trường Singapore để mất 1%, còn Manila giảm đến 1,4%. Các thị trường khác trong khu vực như Đài Bắc, Bangkok, Mumbai và Jakarta cũng ngập trong sắc đỏ.

Tuy nhiên, đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của New Zealand kể từ cuối năm 2016 và những tín hiệu cho những đợt tiếp theo đã giúp thị trường Wellington đi ngược lại xu hướng trên với mức tăng 0,4%.

Khánh Ly/TTXVN (Theo AFP)
Thị trường chứng khoán châu Á lao dốc trong phiên 6/5
Thị trường chứng khoán châu Á lao dốc trong phiên 6/5

Các thị trường chứng khoán châu Á lao dốc trong phiên ngày 6/5, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ tăng thuế đối với lượng hàng hóa trị giá 200 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc vào cuối tuần này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN