Phố Wall lại xác lập các mức cao kỷ lục mới

Chứng khoán Phố Wall dẫn dắt đà tăng điểm mạnh trên các thị trường chứng khoán toàn cầu trong phiên 25/11 do thị trường lạc quan về thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung và niềm tin của các nhà đầu tư được củng cố nhờ các thông tin về các thương vụ sáp nhập doanh nghiệp lớn.

Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ, ngày 30/10/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Chốt phiên này tất cả ba chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ đều ghi nhận những kỷ lục mới, với Nasdaq dẫn đầu với mức tăng 1,3% lên 8.632,49 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,7% lên 28.066,47 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 0,8% lên 3.133,64 điểm.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) tăng 0,5% lên 5.924,86 điểm, chỉ số tổng hợp Euro Stoxx 50 tăng 0,6% lên 3.707,68 điểm và chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) tăng 0,6% lên 13.246,45 điểm. Riêng tại London (Anh), chỉ số FTSE 100 tăng 1% lên 7.396,29 điểm.

Thị trường càng được đà đi lên sau khi Trung Quốc ban hành các chỉ đạo mới cứng rắn hơn đối với việc bảo vệ bằng sáng chế, bản quyền và các tài sản tuệ khác trong nỗ lực đạt được tiến triến trong các cuộc đàm phán thương mại đang bị đình trệ với Mỹ.

Làn sóng hoạt động sáp nhập các doanh nghiệp lớn cũng đã tác động mạnh mẽ đến thị trường. Charles Schwab thông báo đã mua lại đối thủ TD Ameritrade trong thương vụ trị giá 26 tỷ USD. Ngày 25/11, hãng chuyên đồ xa xỉ LVMH nổi tiếng thế giới của Pháp và hãng chế tạo trang sức Tiffany của Mỹ cũng đã công bố thương vụ sáp nhập trị giá 16,2 tỷ USD. Đây là thương vụ thâu tóm lớn nhất của LVMH trong chiến lược chiếm lĩnh thị trường Mỹ.

Tại thị trường trong nước đóng cửa phiên giao dịch 25/11, chỉ số VN-Index giảm 1,43 điểm (0,15%) còn 976,35 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 189 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 4.098 tỷ đồng. Toàn sàn có 131 mã tăng và 177 mã giảm.

HNX - Index đóng cửa ở mức 103,46 điểm, giảm 0,38 điểm (0,37%). Khối lượng giao dịch đạt trên 27,9 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 348 tỷ đồng. Toàn sàn có 60 mã tăng và 61 mã giảm.

Vân Anh (TTXVN)
Phố Wall 'nhuộm' sắc xanh, kết thúc một tuần sụt giảm
Phố Wall 'nhuộm' sắc xanh, kết thúc một tuần sụt giảm

Các số liệu cho thấy thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng điểm khi kết thúc phiên giao dịch ngày 22/11, chấm dứt một tuần sụt giảm, nhờ những dấu hiệu tích cực về niềm tin của người tiêu dùng và doanh thu bán lẻ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN