Phố Wall ghi nhận các mức cao kỷ lục mới trong phiên đầu tuần 28/12

Thị trường chứng khoán Mỹ khởi động tuần cuối cùng của năm 2020 với đà tăng, giúp các chỉ số chủ chốt tăng lên mức cao kỷ lục mới.

Chú thích ảnh
Hoạt động tại Sàn giao dịch Chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 204,10 điểm (0,7%), lên mức cao nhất mọi thời đại là 30.403,97 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cũng xác lập “đỉnh” mới khi tăng 94,69 điểm (0,7%), đóng cửa ở mức 12.899,42 điểm. Còn chỉ số tổng hợp S&P 500 tiến 32,30 điểm (0,9%), lên 3.735,36 điểm.

Đà tăng của Phố Wall diễn ra khi giới đầu tư hứng khởi trước việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành dự luật cứu trợ COVID-19 trị giá khoảng 900 tỷ USD và dự luật ngân sách trị giá 1.400 tỷ USD nhằm duy trì hoạt động của các cơ quan chính phủ đến hết tài khóa 2021 và hỗ trợ nền kinh tế đang lao đao vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Xu hướng tăng điểm của chỉ số S&P 500 được dẫn dắt bởi đà đi lên của nhóm cổ phiếu công nghệ, dịch vụ truyền thông và tiêu dùng tự do. Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 như nhà hàng, hãng hàng không,… lại chứng kiến mức tăng giá cổ phiếu mạnh nhất.

Ông Trump đã ký ban hành dự luật viện trợ kinh tế trị giá khoảng 900 tỷ USD thành luật, ngăn ngừa việc Chính phủ Mỹ đóng cửa và nới rộng trợ cấp thất nghiệp cho hàng triệu người dân Mỹ. Việc ký kết diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông Trump nói rằng ông sẽ phủ quyết luật này, yêu cầu khoản thanh toán trực tiếp 2.000 USD cho người dân Mỹ thay vì khoản tiền 600 USD. Hạ viện Mỹ dự kiến sẽ bỏ phiếu về khoản thanh toán trực tiếp 2.000 USD vào ngày 28/12, nhưng Thượng viện Mỹ được dự báo sẽ không thông qua.

Đợt tăng điểm trong ngày 28/12 đã góp phần vào đà leo dốc mạnh mẽ của thị trường từ đầu năm đến nay. Chỉ số S&P 500 đã leo dốc 15,6% kể từ đầu năm 2020, chỉ số Dow Jones tiến 6,5%, còn chỉ số Nasdaq Composite bứt phá 43,8%.

Tuy nhiên, số ca mắc COVID-19 tại Mỹ tiếp tục tăng cao. Theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins, trong tuần qua, Mỹ ghi nhận ít nhất 184.000 ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày. Hai loại vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer và Moderna đã bắt đầu quá trình phân phối trong tháng này. Cho đến nay, đã có hơn 1 triệu người Mỹ được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Ngoài ra, đà tăng của Phố Wall trong phiên này còn được thúc đẩy bởi diễn biến thường thấy theo mùa vụ. Theo Mayfield, thị trường có xu hướng tăng trong năm ngày giao dịch cuối cùng của tháng 12 và hai ngày giao dịch đầu tiên của tháng Một. Kể từ năm 1950, chỉ số S&P 500 đã tăng trung bình 1,3% trong bảy ngày đó.

Các chỉ số chứng khoán châu Âu cũng đóng cửa ở mức cao hơn, nhờ có thêm thông tin chi tiết về thỏa thuận thương mại Liên minh châu Âu - Vương quốc Anh hậu Brexit, chỉ việc Anh rời EU. Chỉ số DAX của Đức tăng 1,5%, trong khi chỉ số CAC-40 của thị trường Paris (Pháp) tăng 1,2%, trong khi thị trường Anh vẫn đóng cửa nghỉ lễ.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 28/12, chỉ số VN - Index tăng 6,91 điểm (0,64%) lên 1.091,33 điểm. Chỉ số HNX - Index tăng 4,11 điểm (2,14%) lên 196,57 điểm.

Minh Trang (TTXVN)
Chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên giao dịch sáng 28/12
Chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên giao dịch sáng 28/12

Các chỉ số chứng khoán trên thị trường châu Á đã đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch sáng 28/12 trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành dự luật cứu trợ COVID-19 và dự luật ngân sách liên bang tổng trị giá 2.300 tỷ USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN