Phố Wall đảo chiều đi lên trong phiên giao dịch ngày 8/4

Thị trường chứng khoán Mỹ đảo chiều đi lên trong phiên giao dịch ngày 8/4, nhờ hy vọng vào những dấu hiệu cho thấy sự bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-9 tại Mỹ đang gần tới đỉnh điểm.

Trong khi đó, giá cổ phiếu của các công ty bảo hiểm y tế nhận được sự hỗ trợ bởi việc Thượng nghị sĩ Bernie Sanders rút khỏi cuộc đua trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Chú thích ảnh
Bảng điện tử thông báo tỷ giá chứng khoán tại sàn giao dịch ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 779,71 điểm (tương đương 3,44%) lên 23.433,57 điểm. Chỉ số S&P 500 tiến 90,57 điểm (3,41%) lên 2.749,98 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite ghi thêm 203,64 điểm (2,6%), lên 8.090,90 điểm.

Sau khi chứng kiến diễn biến tệ nhất trong hàng thập kỷ qua trong tháng Ba, chỉ số S&P 500 đã lấy lại 23% giá trị trong hai tuần qua, cho dù những chỉ dấu chính đánh giá nguy cơ tổn thương của chỉ số này trong tương lai vẫn đang ở mức cao lịch sử.

Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu thuộc lĩnh vực y tế cũng nhận được sự hẫu thuẫn trong phiên này sau khi Thượng nghị sĩ Bernie Sanders quyết định rút khỏi cuộc đua tranh chức Tổng thống Mỹ. Trước đó, trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Sanders đã công bố kế hoạch bảo hiểm y tế cho người dân mang tên "Medicare for all," nhấn mạnh lời kêu gọi thực thi một chương trình bảo hiểm y tế toàn dân. Kế hoạch "Medicare for all" sẽ gộp chung các công ty bảo hiểm công và tư nhân vào một hệ thống do chính phủ điều hành.

Thượng nghị sỹ Sanders cho biết kế hoạch này sẽ giúp ngăn chặn hành vi trục lợi của các nhà cung cấp bảo hiểm y tế, đồng thời tiết kiệm 500 tỷ USD ngân sách mỗi năm do hủy bỏ hàng nghìn kế hoạch chăm sóc sức khỏe lãng phí và không hiệu quả. Việc ông Sanders rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng đã giúp giá cổ phiếu của các công ty bảo hiểm bật tăng mạnh trong phiên này.

Cũng trong ngày 8/4, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã công bố biên bản hai cuộc họp khẩn cấp vào tháng trước. Nội dung biên bản cho thấy các quan chức Fed ngày càng lo ngại bởi sự bùng phát nhanh chóng của đại dịch COVID-19, gây tổn hại lớn cho nền kinh tế Mỹ và phá vỡ thị trường tài chính, khiến họ phải "hành động mạnh mẽ".

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Âu lại đi xuống khi những thiệt hại kinh tế từ dịch COVID-19 trở nên rõ nét và các nhà lãnh đạo của khu vực này đã không đạt được sự đồng thuận xung quanh đề xuất kích thích kinh tế, gây áp lực giảm lên đồng euro.
Khép lại phiên này, chỉ số EURO STOXX 50 giảm 0,2%, xuống 2.851,27 điểm. Tại thị trường London, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,5%, xuống 5.677,73 điểm. Chỉ số DAX 30 tại sàn Frankfurt của Đức cũng hạ 0,2%, xuống 10.332, 89 điểm. Tuy nhiên, tại thị trường Paris, chỉ số CAC 40 của Pháp lại tăng nhẹ 0,1%, lên 4.442,75 điểm.

Kết thúc phiên 8/4, tại thị trường Việt Nam, chỉ số VN - Index tăng 0,18% lên 748,02 điểm. Chỉ số HNX- Index tăng 0,48% lên 103,93 điểm.

Minh Trang (TTXVN)
Chứng khoán Mỹ quay đầu giảm điểm
Chứng khoán Mỹ quay đầu giảm điểm

Bất chấp sự tăng điểm mạnh lúc mở phiên, chứng khoán Mỹ đã chốt phiên giao dịch 7/4 với toàn sắc đỏ, sau khi các chỉ số chính đều đồng loạt quay đầu. Trong khi đó, các thị trường châu Âu lại đồng loạt tăng điểm, qua đó phần nào cho thấy tâm lý còn nhiều bối rối của các nhà đầu tư trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN