Phố Wall đảo chiều đi lên, Nasdaq chạm mức cao kỷ lục mới phiên 8/7

Thị trường chứng khoán Mỹ đi lên trong phiên giao dịch 8/7, với chỉ số công nghệ Nasdaq xác lập mức cao kỷ lục mới và giới đầu tư vẫn “phớt lờ” tình trạng gia tăng số ca mắc mới COVID-19 và những ảnh hưởng của đại dịch này tới nền kinh tế.

Chú thích ảnh
Phiên mở cửa trở lại của sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ ngày 26/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,7%, lên 26.067,28 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng tiến 0,8%, lên 3.169,94 điểm. Đáng chú ý, chỉ số công nghệ Nasdaq ghi thêm 1,4%, lên 10.492,50 điểm, ghi dấu phiên tăng cao kỷ lục thứ tư trong vòng 5 phiên giao dịch vừa qua.

Xu hướng làm việc tại nhà gia tăng giữa cuộc khủng hoảng dịch bệnh khiến lĩnh vực công nghệ hưởng lợi. Giá cổ phiếu Apple vọt 2,3% lên mức cao kỷ lục sau khi một chuyên gia phân tích của Deutsche Bank nâng giá mục tiêu của cổ phiếu này. Giá cổ phiếu Microsoft tiến 2,2%, giá cổ phiếu Netflix tăng gần 2%, còn giá cổ phiếu Amazon cộng 2,7%. Tuy nhiên, giá cổ phiếu của United Airlines rớt 3,8% sau khi hãng hàng không này cảnh báo 36.000 nhân viên (khoảng 45% lực lượng lao động) về nguy cơ cắt giảm việc làm. Cổ phiếu của hãng này đã phục hồi để khép phiên gần như đi ngang.

Một số bang lớn của Mỹ, bao gồm Texas, Florida và California, đang chuẩn bị mở cửa lại nền kinh tế sau khi sự gia tăng đột biến số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 buộc kế hoạch mở cửa trở lại bị gián đoạn.

Các nhà đầu tư nhận thấy Chính phủ Mỹ có rất ít cuộc thảo luận về việc phong tỏa toàn diện nền kinh tế, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục phát tín hiệu về việc hỗ trợ tối đa cho nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Bên kia bờ Đại Tây Dương, thị trường chứng khoán châu Âu lại diễn biến ngược chiều, khi hầu hết các chỉ số chính rơi vào vùng đỏ. Chỉ số EURO STOXX 50 giảm 1,1%, xuống 3.286,09 điểm. Chỉ số FTSE 100 của Anh  giảm 0,6%, xuống 6.156,16 điểm. Chỉ số DAX 30 của Đức và CAC 40 của Pháp lần lượt giảm 1% và 1,2% , xuống 12.494,81 điểm và 4.981,13 điểm.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 8/7, chỉ số VN - Index tăng 1,08 điểm (0,13%) lên 864,5 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 237 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 4.302,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 156 mã tăng giá, 75 mã đứng giá và 196 mã giảm giá. 

HNX - Index tăng 0,66 điểm (0,58%) lên 114,37 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 29,9 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 340,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 78 mã tăng giá, 65 mã đứng giá và 54 mã giảm giá.

Minh Trang  (TTXVN)
Phố Wall chuẩn bị kịch bản ông Joe Biden trở thành chủ nhân Nhà Trắng
Phố Wall chuẩn bị kịch bản ông Joe Biden trở thành chủ nhân Nhà Trắng

Với việc Joe Biden đang có ưu thế về tỉ lệ ủng hộ của cử tri vượt trước ông Trump khi bầu cử Tổng thống Mỹ đến gần, giới phân tích Phố Wall đã buộc phải tính đến những tác động thị trường tiềm ẩn từ việc cựu Phó Tổng thống Mỹ lên nắm quyền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN